Một đại gia kiếm được 1 tỉ USD nhờ bán vàng độc quyền

(PLO) Sở hữu thương hiệu vàng miếng độc quyền SJC nhưng Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lại có lợi nhuận khá thấp, chỉ vài chục tỉ đồng.

Trong báo tài chính được kiểm toán mới công bố, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, năm 2020, doanh thu đạt gần 24 ngàn tỉ đồng, tương đương 1 tỉ USD.

Con số này tăng rất mạnh so với năm 2019 chỉ đạt 18,6 ngàn tỉ đồng. Việc doanh thu tăng mạnh cũng không có gì khó hiểu khi giá vàng trong năm 2020 tăng khá cao, có thời điểm lên hơn 62 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, Công ty SJC lại có lãi ròng thấp, chỉ đạt 55,7 tỉ đồng. Mức lãi này chỉ nhỉnh hơn năm 2019 là hơn 3 tỉ đồng.

Nhìn trên báo cáo tài chính cho thấy, mức lãi của đại gia vàng này thấp do giá vốn hàng bán xấp xỉ doanh thu, dẫn đến lãi gộp chỉ còn 258 tỉ đồng trong khi công ty này lại có chi phí hoạt động rất cao khiến mức lãi sau thuế thấp.

Theo một chuyên gia kinh tế, Công ty SJC sở hữu thương hiệu vàng miếng độc quyền, đồng thời là đơn vị dẫn dắt giá thị trường. Bằng chứng là thời gian gần đây giá vàng của công ty này luôn cao hơn thế giới bình quân 6-7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, công ty lãi thấp có thể là do hiệu quả hoạt động kinh doanh không tối ưu.

Nếu so sánh SJC với một ông trùm vàng khác trên thị trường là Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thì thấy sự cách biệt lớn trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, PNJ đạt mức lãi cao kỷ lục trong quý 1-2021 là 539 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ là 407 tỉ đồng. Còn trong năm 2020, mức lãi của PNJ đạt 1.000 tỉ đồng. Việc PNJ lãi cao nhờ vào triển khai mô hình kinh doanh mới, đầu tư vào công nghệ, tập trung mạnh vào chế tác trang sức,...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.