Một cửa hàng xăng dầu bị phạt vì bán cao hơn giá tối đa

(PLO)- Cơ quan chức năng vừa tiến hành xử phạt một doanh nghiệp xăng dầu bán cao hơn mức tối đa nhà nước quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt một doanh nghiệp xăng dầu bán giá cao hơn mức giá tối đa nhà nước quy định.

Cụ thể, ngày 12-3, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) nhận được phản ánh của người dân về việc một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu bán cao hơn giá do Bộ Công Thương công bố.

Đội Quản lý thị trường số 7 đã kiểm tra Cửa hàng xăng dầu số 1 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương, tại đường 21B, xã Ninh Giang.

Kết quả kiểm tra cho thấy cửa hàng này bán xăng dầu vượt mức giá tối đa trong khung giá do Nhà nước ban hành đúng như phản ánh của người dân.

tin đ7 (1).jpg
Hình ảnh công chức Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra tại cửa hàng. Ảnh: QLTT

Ngày 13-3, Đội Quản lý thị trường số 7 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương về hành vi vi phạm nói trên với số tiền phạt 35 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp buộc hoàn trả cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch đã thu cao hơn quy định.

Cơ quan chức năng cho biết phản ánh từ người dân góp phần giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

Thời gian gần đây, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông, khiến giá dầu có xu hướng biến động khó lường. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối bảo đảm nguồn cung, tuân thủ nghiêm quy định về giá bán, không để xảy ra tình trạng găm hàng hoặc bán cao hơn giá điều hành.

Cơ quan quản lý cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.