Một công ty muốn nhập xăng dầu trị giá 2 tỉ USD để bình ổn thị trường

(PLO)- Hiện nay công ty đang tạm hoãn nhập khẩu xăng dầu do chịu các biện pháp xử lý nợ thuế, làm nguồn cung xăng dầu trên thị trường bị khan hiếm
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty TNHH Thương Mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt) –một doanh nghiệp (DN) chiếm 40% thị phần xăng dầu ở TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Lãnh đạo UBND TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM, Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị giải quyết tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên địa bàn TP.HCM.

Nội dung công văn nêu: Xuyên Việt Oil là Thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương cấp giấy phép.

Quý II/2022, Xuyên Việt Oil là một trong 10 DN đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu cả nước được Bộ Công Thương giao chỉ tiêu nhập khẩu bổ sung cho thị trường trong tháng 4, 5, 6, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Cửa hàng xăng dầu công ty Xuyên Việt Oil quận Tân Phú

Cửa hàng xăng dầu công ty Xuyên Việt Oil quận Tân Phú

Tuy nhiên, thời gian gần đây Xuyên Việt Oil và các DN đầu mối lớn khác cũng rơi vào tình trạng khó khăn.

Hiện nay công ty đang tạm hoãn nhập khẩu xăng dầu do chịu các biện pháp xử lý nợ thuế, làm nguồn cung xăng dầu trên thị trường bị khan hiếm. Điều này ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân.

Cửa hàng xăng dầu Viet Oil xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn

Cửa hàng xăng dầu Viet Oil xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn

Trước khó khăn trên, công ty rất cần sự chia sẻ của Tổng Cục Thuế, Cục Thuế TP.HCM cho phép Xuyên Việt Oil được gia hạn nộp thuế.

Tạm dừng các hình thức xử lý do nợ thuế để công ty được tạm thời hoạt động nhập khẩu trở lại, phần nào đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Công ty kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho Xuyên Việt Oil được gia hạn, giãn nộp khoản thuế đang thiếu trong thời gian sáu tháng.

Đồng thời, tạm gỡ bỏ các hình thức xử lý bằng biện pháp hành chính do nợ thuế để công ty được hoạt động liên tục, nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo nguồn cung cho thị trường TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

“Công ty kiến nghị Bộ Công Thương được nhập sản lượng xăng dầu với giá trị khoảng 2 tỉ USD trong năm 2023. Chúng tôi cam kết sẽ đóng đầy đủ mọi khoản thuế tồn đọng, nhập khẩu sản lượng xăng dầu theo đúng chỉ tiêu của Bộ Công thương giao cho DN” - công văn nêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.