Một chính quyền gần dân

(PL)- Chuyện bắt đầu từ chính quyền phường Bình An (quận 2, TP.HCM), khi cán bộ nơi đây biết cách nhận lấy phần khó về mình và dành phần dễ dàng về phía dân.

Đó là khi một công dân nhí của phường Bình An vừa chào đời, nhận thấy người mới sinh em bé đi lại khó khăn, phường đã cử cán bộ trực tiếp đem giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế đến cho gia đình cùng tấm thiệp chúc mừng, phía sau có ghi cả cách hướng dẫn chăm sóc trẻ.

Đó là khi người dân trong phường có người nhà qua đời, hiểu được cảnh tang gia đang bối rối, cán bộ phường cũng cử cán bộ xuống tận nơi để làm thủ tục báo tử và cấp giấy chứng tử tại nhà, đồng thời gửi thư chia buồn, san sẻ nỗi đau với người dân.

Mới đây phường Bình An tiếp tục gây bất ngờ cho nhiều người khi tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp bạn đời chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân.

Một chính quyền gần dân ảnh 1
Ông Hồ Hải Phong, Chủ tịch UBND phường Bình An, trao thư chúc mừng cho cặp đôi chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân: Võ Thị Hồng Châu - Huỳnh Đức Đạo. Ảnh: LÊ THOA

Có thể kể tiếp ra đây câu chuyện ở phường 7, quận Phú Nhuận khi lãnh đạo phường này cử cán bộ trực tiếp đến những địa chỉ gặp khó trong làm hồ sơ thủ tục nhà đất cho dân. Ai thiếu bản vẽ phường giúp cho vẽ, ai giấy tờ nhà bị kẹt ở ngân hàng, phường nhận ủy quyền đi đàm phán với ngân hàng… Từ hành động đầy ý nghĩa này, hàng trăm gia đình đã có được tấm giấy chủ quyền mong mỏi bấy lâu nay.

Khi chia sẻ về lý do cho những hành động thiết thực trên, bà Trần Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Bình An, cho hay chính quyền chỉ muốn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người dân trước ba “dấu mốc” quan trọng của đời người - khi sinh ra, lúc mất đi và khi chính thức đi vào đời sống hôn nhân. Còn vị chủ tịch phường 7, quận Phú Nhuận chỉ nói rất ngắn gọn: “Giúp dân cũng là giúp chính quyền, bởi làm cái gì có lợi cho dân cũng chính là đang tạo ra sự thuận lợi cho chính quyền”.

Những câu chuyện nho nhỏ nhưng đầy chân thành, gần gũi của chính quyền đối với người dân tại địa phương như phường Bình An (quận 2), phường 7 (quận Phú Nhuận) trên đây, chúng ta có thể tìm thấy khắp đây đó ở TP này.

Điều đó cho thấy rằng gần dân thực sự là một điều đơn giản khi chính quyền biết cách bước vào đời sống thực sự của bà con bằng những hành động, chia sẻ cụ thể trước khó khăn, bức xúc, niềm vui, nỗi buồn của dân chúng.

Tất nhiên chuyện xa dân, quan liêu, cửa quyền vẫn còn xảy ra không ít bởi cái nguyên lý cầm quyền luôn có xu hướng lạm quyền vẫn tác động rất lớn đến ý thức cán bộ. Chẳng phải thế mà trong rất nhiều cuộc làm việc với chính quyền cơ sở của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, ông đều lưu ý đặc biệt đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức phục vụ nhân dân. Đối với công chức nào làm không tốt thì ông Phong đề nghị “mời làm việc khác” để không làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và chính quyền. Ông nhắc cán bộ phải tăng cường đối thoại, biết sẻ chia khó khăn với dân và phải biết đặt mình vào sự khó khăn, vào vị trí của dân để có cái nhìn thấu đáo hơn khi xử lý.

Nói một cách nôm na hơn là phải gần dân một cách thiệt lòng, đúng nghĩa và lấy đó là thước đo cho lực lượng phục vụ của chính quyền. Gần dân nhất quyết không phải là một sự minh họa qua loa để cho người ta thấy, càng không phải là một sự biểu diễn đẹp mắt trước công luận, nó là phần phẩm hạnh được dân chúng cảm nhận rất cụ thể, xuất phát từ sự thành tâm, thực lòng của cán bộ.

Gần dân, chính quyền sẽ được trở về như chính bản chất của mình - chính quyền từ dân mà ra và phải quay trở về phục vụ dân, phục vụ chính nơi đã sản sinh ra mình. Đó cần phải được xem là “thiên chức” của chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.