Một cây xăng tại TP.HCM bị tước giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

(PLO)- Một cây xăng tại quận 12, TP.HCM đã bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu vì sử dụng xăng có chất lượng không phù hợp theo quy định và các lỗi khác đi kèm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, thông tin từ Cục QLTT TP.HCM cho biết, hôm qua (29-6) đơn vị này phối hợp cùng các đơn vị liên quan, giám sát thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái chế 10.119 lít xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận 12.

Một cây xăng tại quận 12 bị buộc tái chế 10.119 lít xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính các lỗi vi phạm khác. Ảnh: QLTT TP.HCM

Một cây xăng tại quận 12 bị buộc tái chế 10.119 lít xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính các lỗi vi phạm khác. Ảnh: QLTT TP.HCM

Hoạt động này được thực hiện dựa trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP. HCM đối với địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp - Trạm xăng dầu Quận 12 (KP3, phường An phú Đông, Quận 12).

Trước đó ngày 10-4, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục QLTT TP về việc xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng Tổng cục QLTT, Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh xăng dầu nêu trên.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 12 xác lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị Cục trưởng Cục QLTT TP đề xuất Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cây xăng này, với tổng số tiền phạt 204.248.000 đồng.

Nguyên nhân do sử dụng nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định; Tiêu thụ hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm; Hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tang vật là 10.119 lít xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp.

Đồng thời, buộc địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp - Trạm xăng dầu Quận 12 tái chế đối với số lượng xăng có chất lượng không phù hợp nêu trên; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương TP.HCM cấp trong thời hạn 02 tháng.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm trong kinh doanh tại địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp - Trạm xăng dầu Quận 12, được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng và theo quy định của pháp luật. Đây là hình phạt mang tính răn đe đối với những đối tượng có hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.