Một bệnh nhân được quỹ BHXH chi trả viện phí gần 4,8 tỉ đồng

(PLO)-  BHXH Việt Nam cho biết nhiều bệnh nhân ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Giang… được quỹ BHYT chi trả viện phí với số tiền từ 3-4 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, BHXH Việt Nam, cho biết thống kê từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 94 người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỉ đồng.

Đứng đầu trong nhóm người này là một bệnh nhân có mã số BHYT TE1262621XXXXXX, 5 tuổi, ngụ ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc căn bệnh chính là “Rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat”, với chi phí chữa trị được quỹ thanh toán gần 4,8 tỉ đồng.

Người bệnh thăm khám bằng thẻ BHYT. Ảnh: V.LONG

Người bệnh thăm khám bằng thẻ BHYT. Ảnh: V.LONG

Bệnh nhân xếp thứ hai có mã thẻ TE1242422XXXXXX, 5 tuổi, ngụ ở Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh chính là “Bệnh tích luỹ glycogen, viêm phế quản cấp…”, với chi phí chữa trị do quỹ thanh toán gần 3,9 tỉ đồng.

Cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng ghi nhận ba trường hợp bệnh nhân ở các tỉnh Hải Dương, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có chi phí chữa trị trên 3,5 tỉ đồng. Những bệnh nhân này đều là trẻ em và mắc chứng bệnh như “Rối loạn chuyển hóa carbohydrat”, “Rối loạn chuyển hóa xác định khác, viêm phế quản phổi…”.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ BHYT thực hiện chi trả với số tiền hơn 100 nghìn tỉ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT. Nhờ đó, người dân được giảm đáng kể các khoản chi phí dành cho y tế, đặc biệt với nhiều người mắc bệnh nặng, mãn tính… khi được quỹ BHYT chi trả tiền khám chữa bệnh đã có thêm động lực, vượt qua khó khăn bệnh tật.

Qua những trường hợp trên, đại diện BHXH nói có thể khẳng định, BHYT là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nước nước ta hết sức coi trọng và quan tâm thực hiện.

“Vì vậy, việc tham gia BHYT đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân, cộng đồng, giúp mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và có sự chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia…”- BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.