Moscow: Ukraine cản trở sơ tán dân thường sang Nga

(PLO)- Thượng tướng Mikhail Mizintsev cho rằng chính quyền Ukraine đang cản trở việc thiết lập các hành lang sơ tán dân thường khi nhiều lần từ chối đề xuất của Moscow và đưa ra những yêu cầu "vô lý".

Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm quản lý quốc phòng quốc gia Nga, cho biết quá trình thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các khu vực tác chiến là vô cùng vất vả khi Ukraine nhiều lần từ chối đề xuất của Moscow và đưa ra những yêu cầu "vô lý".

“Nga, vì các mục tiêu nhân đạo, đã đề xuất cho chính quyền Kiev một sáng kiến khác là mở 10 hành lang nhân đạo vào ngày hôm nay (9-3) để sơ tán dân thường và công dân nước ngoài khỏi các TP Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol” - ông Mizintsev nói.

Tuy nhiên, theo ông Mizitsev, Ukraine chỉ phê duyệt 3 trong số các tuyến đường được đề xuất, và sắp tới sẽ có thêm 3 tuyến đường thay thế khác, thêm rằng chính quyền Kiev còn kiên quyết từ chối các tuyến đường sơ tán dẫn đến Nga, đài RT đưa tin.

“Dù không có bất kỳ sự hợp tác nào từ Kiev, Moscow đã sơ tán gần 180.000 người, trong đó có hơn 45.000 trẻ em, vào lãnh thổ của mình kể từ đầu cuộc xung đột” - ông Mizitsev tuyên bố.

Người dân Ukraine đi bộ dưới một cây cầu bị phá hủy trong khi chạy trốn khỏi cuộc xung đột vào ngày 8-3. Ảnh: AP

Theo Thượng tướng Mizintsev, phía Ukraine còn “đưa ra những yêu cầu vô lý và rõ ràng là phi thực tế mà 2 bên không thể thỏa thuận được đối với một số hành lang nhân đạo nhất định”.

“Hơn nữa, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục nã pháo và súng cối liên tục vào các khu vực mà các hành lang nhân đạo dự kiến sẽ được mở ra, bao gồm cả trên những tuyến đường được chính Kiev phê duyệt” - ông Mizintsev nhấn mạnh. 

Theo phía Ukraine, có tổng cộng 67 trẻ em đã thiệt mạng trên khắp đất nước kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hôm 24-2.

Trong khi đó, phía Nga khẳng định họ sẵn sàng ngừng bắn để cho dân thường sơ tán khỏi các thành phố, nhưng các nỗ lực sơ tán đã nhiều lần thất bại sau khi Nga và Ukraine không đạt được sự đồng thuận cũng như cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.