Moscow tố Ukraine nã 8 tên lửa ATACMS sang đất Nga, sẽ đáp trả mạnh

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc phía Ukraine nã 8 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp sang tỉnh Belgorod (Nga), tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ đòn tấn công của Kiev.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa vào tỉnh Belgorod (Nga) bằng 8 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, theo đài RT.

"Những hành động của chính quyền Kiev, với sự hậu thuẫn từ các thế lực phương Tây, sẽ dẫn đến các biện pháp đáp trả mạnh mẽ” - Bộ này tuyên bố.

Quân đội Nga cho biết các đội phòng không Nga tại khu vực đã triển khai các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-SM để đánh chặn các tên lửa ATACMS nói trên.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ thông tin chi tiết về mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công, cũng như không đưa ra bất kỳ báo cáo nào liên quan đến thiệt hại hay thương vong.

tên lửa ATACMS
Một tên lửa ATACMS được lục quân Mỹ tiến hành bắn thử nghiệm vào năm 2021. Ảnh: LỤC QUÂN MỸ

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong vài tuần gần đây, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng nhiều loại vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm tên lửa ATACMS của Mỹ và một số tên lửa hành trình do Pháp - Anh sản xuất.

Những cuộc tấn công này diễn ra sau khi một số quốc gia phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa mà họ đã chuyển giao cho Kiev để Kiev tấn công sâu vào đất Nga.

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc tấn công như vậy khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trở thành một bên tham gia trực tiếp vào xung đột Ukraine. Nga cho rằng Ukraine khó có thể vận hành các loại vũ khí tân tiến này nếu không có sự trợ giúp của các chuyên gia phương Tây.

Trước các đòn ATACMS của Ukraine, Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trả đũa trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Cuối tháng 11-2024, Nga thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới mang tên Oreshnik. Hệ thống này đã được sử dụng để tấn công Yuzhmash, một nhà máy công nghiệp quân sự lớn tại TP Dnipro (tỉnh ‎Dnipropetrovsk) của Ukraine.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, đầu đạn của tên lửa Oreshnik có thể di chuyển với tốc độ gấp mười lần tốc độ âm thanh và hiện chưa có hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.