Moscow tố NATO sẵn sàng chiến tranh với Nga

(PLO)- Moscow nói Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chuẩn bị đầy đủ khả năng để chiến đấu với Nga và thông báo Nga sẽ đàm phán với Mỹ vào tháng 1 tới.

Hôm 27-12, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông tin Moscow sẽ đàm phán với Washington vào tháng 1 tới bàn về bản dự thảo an ninh tám điểm mà Nga đưa ra hồi đầu tháng này.

Đài RT đưa tin hôm 27-12, trong cuộc họp với các tuỳ viên quân sự và các nhà ngoại giao nước ngoài, ông Fomin nói: “Sự phát triển quân sự NATO đã được chuyển hướng hoàn toàn để chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn và mạnh bạo hơn với Nga”.

Ông  Fomin nhấn mạnh sự chuẩn bị xung đột với Nga của NATO thể hiện trong việc  mở rộng khả năng quân sự của khối và được phản ánh trong các tài liệu chương trình của NATO mà theo đó, Moscow được định danh là “nguồn cơn chính của các mối đe dọa đối với an ninh liên minh”.

Đầu tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bản dự thảo thỏa thuận an ninh bao gồm tám điểm, trong đó yêu cầu NATO không mở rộng về phía đông và không triển khai hệ thống vũ khí ở các nước đông Âu.

NATO khai hoả trong cuộc tập trận tại khu huấn luyện Adazi, Latvia ngày 20-10-2021. Ảnh: REUTERS

Ông Fomin nói rằng dự thảo thỏa thuận có lợi cho cả Nga và NATO và bày tỏ hy vọng khối sẽ sẵn sàng thảo luận một cách xây dựng về đề xuất này.

“Chúng tôi tin rằng thỏa thuận này được phát triển vì lợi ích của cả Nga và châu Âu nói chung. Chúng tôi đang chờ liên minh NATO đưa ra phản ứng nghiêm túc đối với các đề xuất và sẵn sàng bắt đầu đàm phán vào bất kỳ lúc nào thuận tiện. Chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại nghiêm túc và mang tính xây dựng”.

Cũng vào hôm 27-12, hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các quan chức ngoại giao và quân sự Nga sẽ đàm phán với Mỹ vào tháng 1 tới về bản dự thảo an ninh tám điểm mà Nga đưa ra.

Ông cho biết cuộc hội đàm sẽ diễn ra ngay sau kỳ nghỉ năm mới của Nga. Được biết, ngày làm việc chính thức đầu tiên của năm 2022 ở Nga là ngày 10 tháng 1.

Trước đó, hôm 26-12, Nga cho biết Moscow đã nhận được và đang xem xét một đề xuất riêng của NATO để bắt đầu các cuộc đàm phán về dự thảo thoả thuận an ninh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.