Moscow thừa nhận đã bắn tên lửa huỷ vệ tinh ngoài không gian

(PLO)- Nga thừa nhận đã bắn tên lửa huỷ vệ tinh nhưng khẳng định các mảnh vỡ không gây nguy hiểm như Mỹ cáo buộc.

Hôm 16-11, Nga thừa nhận đã phá hủy một trong các vệ tinh của mình bằng tên lửa. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng hành động bắn tên lửa huỷ vệ tinh này của Nga gây nguy hiểm cho Trạm Không gian Quốc tế (ISS), kênh Channel News Asia đưa tin.

Trước đó, hôm 15-11, các quan chức Mỹ đã cáo buộc Nga thực hiện một “hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm” khi bắn thử tên lửa huỷ vệ tinh ngoài không gian khiến “nhiều mảnh vỡ" bay lơ lửng ngoài vũ trụ, buộc phi hành đoàn Mỹ phải nhanh chóng tránh né.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã "thực hiện thành công vụ bắn tên lửa hủy vệ tinh, kết quả là tàu vũ trụ Nga Tselina-D - con tàu ở trên quỹ đạo từ năm 1982, đã bị phá hủy".

Cũng theo cơ quan này, Nga đang tiến hành các hoạt động theo kế hoạch nhằm tăng cường khả năng quốc phòng và khẳng định Mỹ biết rằng các mảnh vỡ không gây nguy hiểm cho các tàu vũ trụ, trạm không gian và các hoạt động liên quan.   

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định: "Các mảnh vỡ tạo ra không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với hoạt động không gian".

Tên lửa Soyuz-2 1b của Nga mang theo vệ tinh quân sự phóng vào vũ trụ tháng 5-2020 . Ảnh: TASS

Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo rằng vụ bắn tên lửa"tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế" và "không nhằm vào bất kỳ ai.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng phủ nhận cáo buộc Moscow đã gây nguy hiểm cho ISS. Ông Lavrov nói rằng việc các nước khẳng định Nga đe doạ các nước sử dụng không gian cho mục đích hoà bình là đạo đạo đức giả.

Cũng vào hôm 16-11, cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga cho biết "hệ thống cảnh báo tự động về các tình huống nguy hiểm" của họ đang tiếp tục "theo dõi tình hình để ngăn chặn và chống lại mọi mối nguy hiểm có thể xảy ra đối với sự an toàn của Trạm vũ trụ quốc tế và phi hành đoàn Nga".

Vệ tinh bị phá huỷ là vệ tinh tình báo của Liên Xô đã không còn hoạt động trong vài chục năm.

Về việc Moscow bắn tên lửa ngoài không gian, hôm 15-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hiện mối nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt và các mảnh vỡ sẽ tiếp tục đe dọa các vệ tinh và các hoạt động trên ISS.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 16-11 cũng mô tả vụ bắn tên lửa của Nga là một hành động "liều lĩnh" và "đáng lo ngại".

Ông nói tại cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu  Âu (EU) rằng từ vụ bắn tên lửa chứng tỏ Nga đang phát triển các hệ thống vũ khí mới có thể bắn hạ vệ tinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cũng đã đăng trên Twitter chỉ trích Nga là "những kẻ phá hoại không gian" vì khiến nhiều mảnh vỡ bay lơ lửng. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Đức cũng cho biết họ "rất lo ngại" về vụ bắn tên lửa và kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để "củng cố an ninh và lòng tin".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.