Moscow nói nguy cơ thế chiến thứ 3 là có thật, phương Tây đang tham chiến với Nga

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo chiến tranh thế giới thứ 3 có nguy cơ xảy ra và phương Tây đang tham chiến với Nga vì gửi vũ khí cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 25-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng chiến tranh thế giới thứ 3 có nguy cơ xảy ra và nói rằng việc phương Tây gửi vũ khí cho Ukraine là đang tham chiến với Nga, hãng tin AFP cho hay.

Ông Lavrov nói rằng việc chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Ukraine có nghĩa là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “về bản chất là đang tham gia chiến tranh với Nga” và Moscow coi những vũ khí này là mục tiêu quân sự hợp pháp mà quân Nga có quyền tấn công vào.

Ông Lavrov nói: “Các kho vũ khí ở miền tây Ukraine đã hơn một lần bị các lực lượng Nga nhắm tới. Làm thế nào mà có thể khác được? Về bản chất, NATO đang tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga bằng hình thức chiến tranh uỷ nhiệm và NATO đang trang bị cho quốc gia được ủy nhiệm đó”.

Một người lính Ukraine bên cạnh tên lửa đạn đạo của Nga ở TP Kharkiv hôm 23-4. Ảnh: REUTERS
Một người lính Ukraine bên cạnh tên lửa đạn đạo của Nga ở TP Kharkiv hôm 23-4. Ảnh: REUTERS

Về vấn đề hòa đàm, ông Lavrov chỉ trích Kiev thiếu thiện chí đàm phán. Ông nói: “Thiện chí có giới hạn của nó. Nhưng nếu cả hai bên đều không có thiện chí như nhau thì điều đó sẽ không giúp ích gì cho quá trình thương lượng. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán với đoàn đàm phán do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phân công và những liên hệ này sẽ tiếp tục".

Tuy nhiên, ông Lavrov cáo buộc Tổng thống Zelensky “giả vờ” đàm phán. Ông nói: “Ông Zelensky là một diễn viên giỏi. Nếu bạn để ý nghe và đọc những phát ngôn của ông ấy, bạn sẽ thấy có hàng nghìn điểm mâu thuẫn”.

Với những căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng nguy cơ xảy ra Thế chiến 3 là “có thật”. Ông Lavrov nói với hãng thông tấn Interfax: “Mối nguy chiến tranh thế giới thứ 3 là nghiêm trọng và có thật, bạn không thể coi thường nó”.

Về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhà ngoại giao Nga nói rằng ông tin tưởng rằng "mọi thứ sẽ được kết thúc bằng việc ký kết một hiệp định. Tuy nhiên, các điều khoản của hiệp định này sẽ được xác định bởi tình trạng giao tranh diễn ra tại thời điểm ký kết”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.