Moscow nhờ Liên Hợp Quốc ‘đánh tiếng’ để Mỹ sớm cấp visa cho đoàn ngoại giao Nga

(PLO)- Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc đề nghị Tổng thư ký LHQ António Guterres giục Mỹ khẩn trương cấp thị thực cho 56 nhà ngoại giao Nga và những người đi cùng như nhà báo, phi hành đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vasily Nebenzya cho biết tính đến ngày 1-9, Washington chưa cấp thị thực (visa) nào cho đoàn 56 nhà ngoại giao Nga tới trụ sở Liên Hợp Quốc tại Mỹ dự họp, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 3-9.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký LHQ António Guterres, ông Nebenzya cho biết chưa nhà ngoại giao nào trong số 56 đại diện Nga được cấp visa nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời nói rằng các nhà báo, phi hành đoàn đi cùng chuyến bay với đoàn ngoại giao Nga tới Mỹ cũng chưa được cấp visa.

Trụ sở Liên Hợp Quốc tại TP New York, Mỹ. Ảnh: IDA

Trụ sở Liên Hợp Quốc tại TP New York, Mỹ. Ảnh: IDA

Ông Nebenzya nhấn mạnh rằng Mỹ, với tư cách là nước tổ chức sự kiện của LHQ, phải có nghĩa vụ đảm bảo phái đoàn nước ngoài có thể tham gia các sự kiện của LHQ.

Trong thư, ông Nebenzya viết: "Về vấn đề này, chúng tôi đề nghị ông (Guterres) nhắc lại một lần nữa với chính quyền Mỹ rằng Washington phải khẩn trương cấp thị thực như phía Nga yêu cầu cho tất cả nhà ngoại giao Nga và những người đi cùng, bao gồm các nhà báo Nga sẽ ở lại New York để đưa tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov”.

Theo bức thư, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho các đại diện Nga được cử đến tham dự các sự kiện của LHQ tại TP New York.

Ông Nebenzya viết: "Trong nhiều tháng qua, cơ quan chức năng của Mỹ đã nhiều lần từ chối cấp visa cho một số quan chức Nga được cử tham gia các sự kiện chính thức của LHQ. Ví dụ gần đây nhất là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã phải hủy chuyến thăm đến LHQ”.

Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng LHQ, thường sẽ có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và các bộ trưởng, sẽ bắt đầu vào ngày 20-9. Theo lịch trình dự kiến, Bộ trưởng Lavrov sẽ có bài phát biểu vào ngày 24-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.