Moscow: Nga sẵn sàng ngừng không kích trong ngày bầu cử Ukraine

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói rằng Moscow sẵn sàng ngừng không kích vào ngày bầu cử tại Ukraine nếu Kiev quyết định tổ chức bầu cử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS, đăng ngày 15-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói rằng Moscow sẵn sàng bảo đảm sẽ không có các cuộc không kích vào ngày bầu cử tại Ukraine nếu Kiev quyết định tổ chức bầu cử.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng xem xét việc dừng các cuộc không kích sâu trong lãnh thổ Ukraine vào ngày bầu cử nếu Kiev tổ chức bầu cử. Ông cũng lưu ý rằng 5-10 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga cần được trao quyền bỏ phiếu.

“Tất nhiên, các tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng như tôi đã nói trước đó, hiện chưa có bàn thảo nào về việc tổ chức bầu cử trên thực tế tại Ukraine” - ông Galuzin nói.

moscow-nga-san-sang-ngung-khong-kich-trong-ngay-bau-cu-ukraine.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhắc lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga trong thời gian diễn ra các chiến dịch bầu cử.

“Tôi muốn nhấn mạnh kinh nghiệm của chúng tôi. Tháng 3-2024, Nga tổ chức bầu cử tổng thống và các điểm bỏ phiếu - ngay cả trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra - vẫn được mở tại những khu vực gần vùng giao tranh. Kiev đã tìm mọi cách để phá hoại tiến trình bầu cử tại các khu vực tiền tuyến, không ngần ngại sử dụng các biện pháp mang tính khủng bố và phá hoại. Tuy nhiên, họ đã không đạt được mục tiêu” - ông Galuzin nói.

Ông nhấn mạnh rằng Nga “sẽ không làm theo cách của Kiev và sẽ cho phép người dân Ukraine thực hiện đầy đủ quyền bầu cử được ghi trong hiến pháp, đồng thời tự quyết định định hướng phát triển tương lai của đất nước mình”.

“Tất nhiên, nếu chính quyền Kiev cuối cùng quyết định thực hiện bước đi dân chủ này” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Galuzin.

Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14-2 rằng Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử sau ít nhất hai tháng ngừng bắn.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine có thể “công bố lệnh ngừng bắn dành cho người Nga” nếu Nga tổ chức bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.