Moscow: Mỹ muốn lợi dụng căng thẳng Armenia-Azerbaijan chống lại Nga

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cáo buộc Mỹ đang tìm cách mở mặt trận thứ hai chống lại Nga bằng cách lợi dụng căng thẳng Armenia-Azerbaijan và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti hôm 30-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cáo buộc Mỹ đang tìm cách mở mặt trận thứ hai chống lại Nga ở khu vực Kavkaz (vùng biên giới giữa châu Á và châu Âu, gồm 3 nước Georgia, Azerbaijan, Armenia) bằng cách can thiệp vào các vấn đề nội bộ của khu vực, trong đó có căng thẳng Armenia-Azerbaijan.

Theo đài RT, căng thẳng Armenia-Azerbaijan bắt nguồn từ cuộc tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ về khu vực ly khai Nagorno-Karabakh (nơi có phần lớn dân cư là người Armenia, nhưng lại nằm trên lãnh thổ Azerbaijan).

căng thẳng Armenia-Azerbaijan.png
Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Mikhail Galuzin. Ảnh: SPUTNIK

“Mỹ đang lợi dụng căng thẳng Armenia-Azerbaijan để tạo ra một cuộc xung đột mới, gây bất ổn cho khu vực. Trong khi đó, Moscow có quan hệ văn hóa, lịch sử với các nước này và sẽ không thờ ơ trước bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài” - ông Galuzin nói.

Ông còn nhấn mạnh rằng chỉ các nước trong khu vực mới có thể xác định tương lai của mình, việc tin tưởng vào sự trợ giúp của Mỹ và phương Tây chỉ khiến xung đột dễ xảy ra hơn. Ông nhắc lại sự can thiệp của Mỹ ở Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, Ukraine và Kosovo, khiến an ninh tại các nước này trở nên bất ổn.

Theo RT, thời gian gần đây quan hệ Mỹ-Armenia càng thêm khăng khít. Hồi tháng 9, Armenia còn tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ.

Washington chưa lên tiếng về các cáo buộc của ông Galuzin. Nhưng trong cuộc tập trận chung với Armenia hồi tháng 9, Đại tá Martin O'Donnell, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Mỹ, cho biết thời gian tới là cơ hội để Mỹ và Armenia xây dựng quan hệ mới, thúc đẩy an ninh và hòa bình khu vực và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.