Moscow lên tiếng vụ Hà Lan lật tẩy ‘gián điệp Nga’ xâm nhập toà ICC

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga tố Hà Lan đang triển khai chiến dịch gián điệp nhằm chống lại Moscow sau khi Hà Lan tiết lộ đã lật tẩy âm mưu của một người nghi là gián điệp Nga thâm nhập Toà án Hình sự quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin Moscow ngày 17-6 tố cáo Hà Lan khơi mào “chiến dịch chống lại Nga" sau khi chính quyền Hà Lan thông báo bắt giữ một người bị nghi là gián điệp Nga đang cố gắng xâm nhập vào Toà án Hình sự quốc tế (ICC) tại thành phố The Hague.

Trụ sở Toà án Hình sự quốc tế ICC tại The Hague. Ảnh: Piroschka van de Wouw/REUTERS.

Trụ sở Toà án Hình sự quốc tế ICC tại The Hague. Ảnh: Piroschka van de Wouw/REUTERS.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Hà Lan đang “gieo rắc thông tin” để khơi mào một vụ bê bối và “khiến công chúng sợ hãi khi nói về những mưu đồ xảo quyệt” của người Nga.

“Chiến dịch gián điệp chống Nga được triển khai tại đất nước [Hà Lan], kèm theo “rò rỉ” nội dung đáng ngờ có chủ đích, không gây ra bất cứ điều gì ngoài thiệt hại cho mối quan hệ song phương vốn đã tồi tệ” - tuyên bố cho hay.

Phản hồi của phía Nga đưa ra một ngày sau Cơ quan An ninh và Tình báo Hà Lan (AIVD) ho biết họ đã phát hiện ra một công dân Nga tên Sergey Vladimirovich Cherkasov, 36 tuổi, bị tình nghi là điệp viên của Cục tình báo quân sự Nga (GRU) đang cố gắng sử dụng danh tính giả để xâm nhập ICC hồi tháng 4.

Giám đốc cơ quan tình báo Hà Lan Erik Akerboom nhận định: “Đây là một hoạt động của GRU kéo dài nhiều năm, tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc".

“Vụ việc cho chúng ta thấy rõ ràng những gì người Nga đang làm, đó là cố gắng tiếp cận bất hợp pháp thông tin trong ICC. Chúng tôi phân loại đây là một mối đe dọa cấp cao” - ông Akerboom nhận định, đồng thời cho biết ông Cherkasov đã được Toà ICC chấp nhận vào làm thực tập sinh.

AIVD cho hay nếu ông Cherkasov thâm nhập thành công vào ICC thì có thể thu thập thông tin tình báo ở đó và tìm kiếm (hoặc phục hồi) các nguồn và sắp xếp chúng để có quyền truy cập các hệ thống kỹ thuật số của ICC. Thậm chí ông ấy có thể tác động đến các thủ tục tố tụng hình sự của ICC.

Theo AIVD, ông Cherkasov đã lấy tên giả là Viktor Muller Ferreira khi đến Hà Lan và bị bắt ngay tại sân bay nước này, sau đó bị đưa về lại Brazil. Cảnh sát liên bang Brazil cho biết ông Cherkasov đã bị tạm giữ và đang bị truy tố về tội sử dụng giấy tờ giả mạo.

Cảnh sát Brazil cho biết ông Cherkasov nhập cảnh vào Brazil năm 2010 và giả mạo danh tính của một người Brazil có cha mẹ đã qua đời. Ông cũng đã từng sống tại Ireland và Mỹ nhiều năm trước khi quay trở lại Brazil để chuẩn bị cho kế hoạch sang Hà Lan.

Cơ quan AIVD cho biết họ quyết định tiết lộ thông tin chi tiết về vụ việc nhằm phơi bày hoạt động của tình báo Nga và mối đe dọa đối với các tổ chức quốc tế khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.