Chính quyền Ukraine:

Moscow lại cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân ly khai

(PLO) - Hôm 25-11, hãng thông tấn Reuters đưa tin, Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga hôm 24-11 đã tiến hành vận chuyển 5 đoàn xe chuyên chở vũ khí hạng nặng, chi viện cho quân ly khai miền Đông nước này. Moscow vẫn quyết liệt phản đối bởi Ukraine không có bằng chứng thuyết phục.
Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại Gia Ukraine - Evhen Perebyinis khẳng định: “Phía Nga vẫn đang tiếp tục cung cấp hàng loạt vũ khí hạng nặng cho các tổ chức khủng bố thuộc Cộng hòa Nhân Dân tự xưng Donetsk và Luhansk.”

Dẫn chứng nhận định trên, Perebyinis cho biết, hôm thứ Hai (24-11), quân đội Ukraine đã phát hiện thấy 5 đoàn xe gồm 85 chiếc lần lượt từ Nga tiến vào điểm biên giới Izvaryne.

 Ukraine cáo buộc Nga  tiếp tục viện trợ quân sự cho quân ly khai miền Đông. (Ảnh minh họa)

“Cụ thể, có sáu chiếc trong số này là xe tải bọc thép hạng nặng. Còn lại đều là xe chở binh lính và đạn dược.”
Khi được hỏi thông tin về các đoàn xe cứu trợ nhân đạo “trái phép” của Nga vào Ukraine, ông cho hay: “Bên trong các đoàn xe này chứa một lượng đáng kể các mặt hàng bao gồm nhiên liệu, đạn dược và nhiều thiết bị quân sự khác.”
Cũng trong buổi họp báo hôm thứ Ba, Perebyinis một lần nữa lên án việc Ukraine đã phải hứng chịu hỏa lực pháo binh từ Liên bang Nga, gần làng Kamyshine, thị trấn biên giới giáp ranh Luhansk. Đây là lần đầu tiên quân đội Kiev chịu tổn thất nặng nề kể từ khi Nga, Ukraine và quân ly khai ký kết thỏa thuận hòa bình.
Mặc dù các nhà lãnh đạo Kiev thân phương Tây và chính phủ phương Tây cho rằng các bằng chứng họ đưa ra đều dựa trên căn cứ xác thực, nhưng Moscow vẫn một mực phủ nhận việc gửi quân hỗ trợ Donetsk và Luhansk chống đối Ukraine. 
Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, ước tính có hơn 4.300 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 6 tháng giữa chính phủ Ukraine và quân ly khai miền Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.