Moscow khẳng định sẽ không dẫn độ công dân Nga trốn quân dịch

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga khẳng định sẽ không yêu cầu dẫn độ những công dân Nga trốn sang nước ngoài để tránh lệnh tổng động viên mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra ngày 21-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một thông báo được đăng trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Nga hôm 27-9, chính quyền Moscow cho biết sẽ không yêu cầu dẫn độ những công dân Nga “trốn sang nước ngoài” để tránh bị gọi tham chiến ở Ukraine.

"Bộ Quốc phòng Nga chưa gửi bất kỳ yêu cầu nào tới chính quyền Kazakhstan, Georgia hoặc bất kỳ quốc gia láng giềng nào về việc buộc công dân Nga phải trở lại đất nước và chúng tôi không có kế hoạch làm như vậy" - cơ quan này cho hay.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ bỏ sang các nước láng giềng sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh tổng động viên vào ngày 21-9, huy động khoảng 300.000 quân nhân dự bị nhập ngũ nhằm bổ sung quân số cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người dân Nga chờ đợi tại trạm kiểm soát biên giới Altanbulag ở Mông Cổ vào ngày 25-9. Ảnh: AFP

Người dân Nga chờ đợi tại trạm kiểm soát biên giới Altanbulag ở Mông Cổ vào ngày 25-9. Ảnh: AFP

Những quốc gia láng giềng với Nga đã chứng kiến dòng người xếp hàng dài trong hàng giờ tại các cửa khẩu biên giới. Hôm 27-9, quốc gia Trung Á Kazakhstan cho biết có khoảng 98.000 công dân Nga đã nhập cảnh vào nước này kể từ hôm 21-9.

Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev khẳng định sẽ bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của những công dân Nga.

Georgia chứng kiến ​​số lượng người Nga đến hàng ngày tăng gần gấp đôi kể từ khi lệnh động viên được đưa ra ở Nga.

Cũng trong ngày 27-9, chính quyền địa phương ở một khu vực của Nga giáp với Georgia cho biết tình hình khu vực giáp biên "cực kỳ căng thẳng". Cơ quan này cho biết thêm rằng sẽ sớm thiết lập một văn phòng điều động di động tại biên giới trong "tương lai gần" để kiểm soát tình hình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.