Moscow cáo buộc EU dựng ‘bức màn sắt’ bao vây Nga

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói Liên minh châu Âu ích kỷ khi cho rằng mình là “trung tâm của thế giới”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova tuyên bố Moscow không có ý định tạo ra một “bức màn sắt” mà đây chính là điều Liên minh châu Âu (EU) đang làm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova. Ảnh: EPA

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova. Ảnh: EPA

“Hãy yên tâm. Sẽ không có bức màn sắt nào, ít nhất là từ phía chúng tôi. Chính EU mới đang bao vây nước Nga bằng một bức màn. Sai lầm của quý vị nằm ở chỗ quý vị quá ích kỷ, cho rằng mình là trung tâm của thế giới” - bà Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình La7 của Ý ngày 5-6.

Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh châu Âu “không có quyền” ra lệnh và dạy bảo các quốc gia khác bất cứ điều gì, hãng Sputnik News đưa tin.

Trước đó vào tháng 3. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng nói Moscow không sợ bất cứ “bức màn sắt” mới nào, và dù thế nào thì Nga cũng sẽ phát triển và lớn mạnh.

“Mọi người đều hiểu rõ rằng việc xây dựng bức màn sắt là dành cho những người nghĩ theo khái niệm của quá khứ, khái niệm về chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa thực dân mới. Nhưng nếu phương Tây quyết định như vậy, tôi đảm bảo với bạn, chúng ta sẽ tìm ra cách để tiếp tục sống, phát triển và thậm chí sẽ không quá bối rối về những gì mà các đối tác phương Tây của chúng tôi đã làm, một lần nữa chứng minh sự không đáng tin cậy hoàn toàn và tuyệt đối không có khả năng đàm phán” – ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera.

Cũng trong ngày 5-6, bà Zakharova xác nhận một số quốc gia giáp biên giới với Serbia đã đóng cửa không phận đối với máy bay của Ngoại trưởng Lavrov khi ông chuẩn bị lên đường thăm Serbia.

“Phái đoàn Nga dự kiến hội đàm tại Belgrade, trong khi EU và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đóng cửa không phận của họ” – bà Zakharova nói trong một tuyên bố gửi giới truyền thông, theo hãng tin IANS.

Serbia - quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Nga, đã quyết định không chọn bên trong xung đột Ukraine và không áp đặt các lệnh trừng phạt nào đối với Moscow như các nước phương Tây đã làm.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Serbia - ông Aleksandar Vucic đã nhất trí rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho Serbia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.