Moscow cảnh báo ‘hậu quả chết người’ nếu Mỹ cho Ukraine dùng vũ khí đánh sang Nga

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt “hậu quả chết người” liên quan việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công bên trong Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo rằng Mỹ có thể phải đối mặt với “hậu quả chết người” nếu phớt lờ cảnh báo của Moscow liên quan việc để Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công bên trong Nga, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Ông Ryabkov bình luận về thông tin từ các quan chức Mỹ hồi tuần trước rằng Tổng thống Joe Biden đã “âm thầm cho phép” cho Ukraine sử dụng dụng vũ khí Mỹ gửi để tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, gần biên giới với tỉnh Kharkiv (Ukraine) - nơi Moscow gần đây tăng cường tấn công.

“Tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ về những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Không rõ vì lý do gì họ lại đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc” - ông Ryabkov nói.

Ukraine tấn công bên trong Nga
Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergei Ryabkov. Ảnh: SPUTNIK

Vị thứ trưởng nhắc lại bình luận tuần trước của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang “đùa với lửa” khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công bên trong Nga.

“Tôi kêu gọi giới lãnh đạo ở Mỹ dành một chút thời gian để nghiên cứu chi tiết những gì Tổng thống Putin đã nói” - ông Ryabkov nói thêm.

Tranh luận liên quan việc cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang Nga trở nên gay gắt trong thời gian gần đây trong bối cảnh Moscow đạt bước tiến đáng kể tại chiến trường tỉnh Kharkiv.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước ủng hộ việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang Nga, lập luận rằng NATO có quyền giúp Kiev duy trì quyền tự vệ và điều này không khiến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.