Montenegro trục xuất 6 nhà ngoại giao Nga, Moscow tuyên bố sẽ đưa ra ‘phản ứng thích hợp’

(PLO)- Các nhà ngoại giao Nga tại Montenegro bị cáo buộc hoạt động trái với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Montenegro ngày 29-9 cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về một số lượng không xác định các nghi phạm gián điệp và trục xuất 6 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc vi phạm các quy tắc ngoại giao.

Theo hãng tin Reuters, trong một bài đăng trên Twitter, Bộ Ngoại giao Montenegro cho biết họ đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Nga rời đi “do các hoạt động trái với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và sự tôn trọng và đánh giá cao lẫn nhau của hai nước”.

Thủ tướng Montenegro – ông Dritan Abazovic. Ảnh: DW

Thủ tướng Montenegro – ông Dritan Abazovic. Ảnh: DW

Trước đó cùng ngày, nhật báo Pobjeda có trụ sở tại thủ đô Podgorica (Montenegro) đưa tin Cơ quan An ninh Quốc gia (ANB) và Văn phòng Công tố Nhà nước Đặc biệt (SDT) của Montenegro đã bắt giữ 6 nhà ngoại giao Nga, 30 công dân Nga có giấy phép cư trú tạm thời và 2 người Montenegro bị tình nghi là gián điệp.

Đáp trả động thái của Montenegro, Bộ Ngoại giao Nga ngày 29-9 cho biết Moscow “sẽ đưa ra một phản ứng thích hợp”, theo hãng tin Nga Sputnik.

Trước mắt, đại sứ quán Nga tại Podgorica đã tuyên bố đóng cửa “vô thời hạn” do “những hoạt động thù địch” của nhà chức trách Montenegro, đài DW đưa tin.

Ông Vukas Radonjic, một phát ngôn viên của SDT, nói với Reuters rằng cảnh sát đã đột kích một số căn hộ để tìm kiếm bằng chứng về âm mưu và hoạt động gián điệp.

“Theo yêu cầu của SDT và lệnh của tòa án, cảnh sát đang khám xét một số căn hộ và các cơ sở khác do có lý do nghi ngờ âm mưu hoạt động kinh doanh tội phạm và hoạt động gián điệp” - ông Radonjic nói qua điện thoại.

Phát ngôn viên SDT nói rằng sau khi hoàn thành khám xét “sẽ xác định được ai sẽ bị buộc tội và bắt giữ”. Ông không nói rõ có bao nhiêu nghi phạm đã bị đưa đi thẩm vấn.

Cũng trong ngày 29-9, Thủ tướng Montenegro – ông Dritan Abazovic cho biết trong một cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp rằng một “chiến dịch quốc tế” với sự tham gia của các đối tác nước ngoài và Văn phòng Công tố Nhà nước, đang được tiến hành để bảo vệ lợi ích của đất nước. Ông không nói rõ chiến dịch này là gì.

Montenegro, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là ứng cử viên cho tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Quốc gia vùng Balkan này trước đây đã từng trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Năm 2016, Montenegro cáo buộc các điệp viên Nga tham gia âm mưu đưa phe đối lập thân Nga lên nắm quyền, ám sát Thủ tướng khi đó của là ông Milo Djukanovic và ngăn cản việc nước này gia nhập NATO.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc của Montenegro là vô lý. Nước này gia nhập NATO vào năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.