Mong Trung tâm Hồi phục chấn thương của Xuân Trường thành công

(PLO)- Tuyển thủ quốc gia Lương Xuân Trường vừa khánh thành Trung tâm Hồi phục chấn thương thể thao quốc tế IRC, dưới sự giúp sức của bác sĩ đội tuyển Việt Nam (VN) Choi Ju-young (cũng là bác sĩ của đội tuyển Hàn Quốc trước đây).

Trung tâm Hồi phục chấn thương thể thao quốc tế IRC của Xuân Trường mở ra một cái nhìn mới về nghề nghiệp gắn với cầu thủ.

Xuân Trường đang giới thiệu về những ca chấn thương của cầu thủ Việt Nam và sự ra đời của Trung tâm Hồi phục chấn thương thể thao quốc tế IRC.
Ảnh: CTV

Thành bại chưa biết thế nào nhưng hy vọng Trung tâm IRC của Xuân Trường sẽ có được sự vận hành tốt cùng sự hợp tác của các bên, đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu chữa trị, hồi phục chấn thương mà bóng đá VN vẫn còn đang rất thiếu cả về kiến thức lẫn điều kiện chữa trị đúng.

Trước đây các cầu thủ VN chấn thương thường tìm đến những bác sĩ chuyên khoa về chi dưới tại VN và đa phần được tư vấn phải giải phẫu. Điều mà những thế hệ cầu thủ thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Đỗ Khải… hay nói rằng hên xui trong điều trị và thấp thỏm sau những ca mổ và hồi phục.

Thời gian sau khi các CLB có điều kiện và đôi chân cầu thủ được quý hơn thì đa phần các CLB tìm đến những bệnh viện Singapore. Vẫn biết rằng rất tốn kém hơn rất nhiều so với mổ tại VN nhưng đa phần đều có suy nghĩ mổ ở nước ngoài chắc ăn hơn và xác suất những ca điều trị đều trở lại tốt.

Tất nhiên, đằng sau việc đưa một cầu thủ sang Singapore phẫu thuật cũng kèm theo rất nhiều dịch vụ, đồng thời có cả những ưu ái nhất định cho người giới thiệu hoặc đưa cầu thủ sang điều trị. Hơn ai hết, các bác sĩ thể thao ở VN và cả ở đội bóng biết điều này.

Nay bóng đá VN có Trung tâm Hồi phục chấn thương thể thao quốc tế IRC của một cầu thủ trưởng thành từ HA Gia Lai và đã trải qua nhiều chấn thương, hy vọng sẽ vượt qua được những rào cản để thành công đúng hướng với việc chữa trị mà y học thể thao, đặc biệt là bóng đá đang rất cần.

Mong Trung tâm Hồi phục chấn thương thể thao quốc tế IRC của Xuân Trường sẽ là một tiền đề quan trọng, không chỉ là ngành nghề của cầu thủ mà còn xóa đi được lối mòn về điều trị theo kiểu cứ cầu thủ chấn thương là đưa đi Singapore chữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.