Mồng 5 Tết cầu Rạch Miễu đông xe, phà Rạch Miễu vắng khách

(PLO)- Người dân từ các tỉnh Miền Tây trở lại TP.HCM, QL60 đường dẫn vào cầu Rạch Miễu xe đông, trái ngược phà Rạch Miễu thì vắng khách nên chỉ hoạt động một nửa công suất.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, chiều 16-2 (nhằm Mồng 5 Tết), dòng người và xe cộ từ các tỉnh Miền Tây đổ về TP.HCM khiến tuyến QL60 đoạn dẫn vào cầu Rạch Miễu (hướng về TP.HCM) đôi lúc bị ùn ứ.

Theo ghi nhận, trên tuyến QL60 đoạn dẫn vào cầu Rạch Miễu mật độ phương tiện bắt đầu đông dần từ khoảng 15 giờ 30 chiều cùng ngày. Do mật độ phương tiện khá đông khiến cho đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu đôi lúc bị ùn ứ.

Người dân Miền Tây trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: ĐH

Dòng xe ô tô, xe tải, xe khách nối đuôi nhau di chuyển chậm qua cầu Rạch Miễu, đông nhất là xe máy. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày dòng xe máy đổ về càng đông.

Để giải tỏa lượng phương tiện tránh tình trạnh kẹt xe kéo dài, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết lưu thông một chiều qua cầu Rạch Miễu ưu tiên hướng Miền Tây đi TP.HCM.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày cầu Rạch Miễu đã thông thoáng trở lại.

Cầu Rạch Miễu chiều Mồng 5 Tết. Ảnh: ĐH

Trong khi cầu Rạch Miễu mật độ phương tiện lưu thông đông, trái ngược với bến phà Rạch Miễu tạm lại vắng khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Phạm Hoài Bảo – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre cho biết, chiều Mồng 5 Tết bến phà Rạch Miễu vắng khách, phà chỉ hoạt động một nửa công suất. “Tại bến có 4 phà nhưng chỉ có 2 phà hoạt động do vắng khách” – Ông Bảo cho hay.

Do vắng khách, chiều Mồng 5 Tết phà Rạch Miễu chỉ hoạt động một nửa công suất. Ảnh: ĐH

Theo đó phà Rạch Miễu tạm đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021 nhằm giải cứu kẹt xe cho cầu Rạch Miễu. Bến phà tạm này được xây dựng cách cầu Rạch Miễu khoảng 10km về phía thượng lưu sông Tiền.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến QL60 tăng cao, bến phà Rạch Miễu tạm có lúc hoạt động hết công suất phục vụ người dân lưu thông dịp Tết.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm