Có thêm phà tạm, cầu Rạch Miễu sẽ giảm kẹt xe dịp Tết

(PLO)- Ban ATGT tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã có hướng dẫn lộ trình lưu thông qua phà Rạch Miễu tạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm tránh tình trạng kẹt xe cầu Rạch Miễu.

Ngày 26-1, ông Cao Minh Đức - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, bến phà Rạch Miễu tạm sẽ chính thức đi vào hoạt động vào sáng 27-1 (nhằm 15 tháng Chạp) nhằm giảm áp lực ùn tắc giao thông cho cầu Rạch Miễu trên tuyến QL60 trong thời gian chờ xây cầu Rạch Miễu 2.  

Bến phà Rạch Miễu tạm đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: ĐH

Bến phà Rạch Miễu tạm được xây dựng tại bến đò Song Thuận (nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre); cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 10km. Phía Tiền Giang sẽ nối vào ĐT.864, phía Bến Tre nối vào Quốc lộ 57B (ĐT. 884 cũ).

Bến phà hoàn thành đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021 nhằm “giải cứu” tình trạng kẹt xe cầu Rạch Miễu. Sẽ có 3 phà mỗi phà 100T hoạt động tại bến này.

Ban ATGT các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang hướng dẫn phương tiện đi theo các hướng lưu thông qua phà Rạch Miễu như sau:

Phía tỉnh Bến Tre:

Hướng thứ 1: Đi từ ngã tư vòng xoay An Khánh, huyện Châu Thành  ->  rẽ trái vào QL57B -> đến ngã ba đường thuộc địa phận xã Phú Túc rẽ phải vào bến phà                            

Hướng thứ 2: Đi từ vòng xoay Tân Thành    ->    rẽ trái vào QL.57C  ->  cầu Thành Triệu  ->   rẽ phải vào Lộ Thơ  ->  rẽ phải  qua QL.57B    ->     rẽ trái  vào bến phà.

 Hướng thứ 3: Đi từ QL.60   ->   rẽ trái vào ĐH.173     ->  rẽ phải  vào QL.57C  ->   cầu Thành Triệu   ->  rẽ phải vào lộ Thơ   -> rẽ phải vào   QL.57B   ->    rẽ trái vào bến phà.

 Phía tỉnh Tiền Giang:

Hướng thứ 1: Đi từ QL.1   ->   ngã ba Đông Hòa  rẽ vào ĐT.876    ->    đến ngã tư giao nhau với ĐT.864 (ngã tư Tây Hòa)    ->  đi thẳng vào bến phà và ngược lại.

Hướng thứ 2: Đi từ QL.1  ->   ngã tư Đồng Tâm  rẽ vào ĐT.870   ->  rẽ phải vào ĐT.864   ->   đến ngã tư giao nhau với ĐT.876    ->   rẽ trái vào bến phà.

Hướng thứ 3: Đi từ QL.60  (Trung Lương)  -> rẽ phải vào đường Nguyễn Công Bình  ->   rẽ trái vào ĐT.870B    ->   rẽ phải vào ĐT.864   ->  đến ngã tư giao nhau với  ĐT.876 (ngã tư Tây Hòa)   ->  rẽ trái vào bến phà.

Hướng thứ 4: Đi từ QL.60   ->  rẽ phải vào ĐT.864   -> đến ngã tư giao nhau với  ĐT.876 (ngã tư Tây Hòa)   ->  rẽ trái vào bến phà.

Cầu phà bến phà Rạch Miễu tạm. Ảnh: ĐH

Đường dẫn vào bến phà đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: ĐH

Nhằm đảm bảo điều tiết giao thông trên QL60 và cầu Rạch Miễu, Ban ATGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã thống nhất các phương án điều tiết các loại phương tiện qua phà Rạch Miễu tạm.

Cụ thể, khi không có ùn tắc giao thông: Tất cả các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có trọng tải toàn phần nhỏ hơn 30T và có khoảng không chiều cao giới hạn nhỏ hơn 3,9m sẽ lưu thông qua phà.

Khi ùn tắc giao thông: Tại Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phía Bến Tre hoặc phía Tiền Giang thì lực lượng chức năng điều tiết các loại phương tiện, ưu tiên cho phương tiện chở khách, xe tải nặng (nhỏ hơn 30T) qua phà.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm