Mời ‘sao’ đến nhà, sướng hay khổ?

(PL)- Cơn sốt Man. City đến đá giao hữu trên sân Mỹ Đình đêm qua không như mong đợi của giới hâm mộ lẫn người khách sang đến nhà…

Bầu Hiển chính là người chi tiền (khoảng 40 tỉ đồng) cho phí ra sân của đội hạng nhì giải Ngoại hạng Anh nhưng khó nói ông trọn vẹn niềm vui khi sự kiện Man. City không quá hấp dẫn nhiều giới so với lần Arsenal đến năm 2013. Dĩ nhiên, so với các CLB quen thuộc khác ở làng bóng Anh mà khán giả Việt Nam thường xem qua truyền hình, cái tên Man. City không lôi cuốn bằng Man. United, Arsenal, Chelsea, Liverpool...

Nếu như cuộc khuấy động thông tin và đón tiếp Arsenal diễn ra trong ít nhất vài tháng, sau chương trình hợp tác của họ với HA Gia Lai suốt gần bảy năm thì việc mời Man. City của bầu Hiển gói gọn trong một tháng sau khi “Man xanh” việt vị chuyến du đấu ở Indonesia vì lệnh cấm của FIFA với quốc gia này.

Bầu Hiển của SHB tâm sự: “Tôi nghĩ Việt Nam không ít doanh nghiệp tâm huyết, đủ khả năng mang những CLB nổi tiếng sang du đấu ở ta nhưng chúng ta vẫn còn quá nhiều rào cản. Dư luận chưa chia sẻ, truyền thông vẫn chưa thấu hiểu nỗ lực của chúng tôi. VFF dù cố gắng nhưng vai trò chủ đạo vẫn còn chưa rõ nét. Công tác đón tiếp, các hoạt động xã hội chưa phối hợp chặt chẽ. Thú thực là nếu không nghĩ đến cái chung của nền bóng đá, đến khán giả yêu mến bóng đá Anh, có lẽ tôi đã không đủ nhiệt huyết để mời gọi Man. City sang. Tôi không phủ nhận thương vụ này làm tôi rất mệt mỏi vì thiếu sự chia sẻ…”.

Chung quy ở làng bóng Việt Nam lâu nay nếu không có lòng hảo tâm và đam mê của các ông bầu thì VFF cũng chẳng làm nên cơm cháo gì qua việc mời khách sang đến nhà phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá. Cái sự thiếu chia sẻ như cách nói của bầu Hiển chính là vai trò mờ nhạt của VFF.

Dĩ nhiên khi mời khách sang đến nhà, không ai cho không ai cái gì. Những lần các nhãn hàng mời mọc riêng lẻ các ngôi sao bóng đá như Kompany, Cannavaro, Peter Schmeichel, David Beckham, Michael Laudrup,… cũng vì yếu tố quảng bá thương hiệu là chính. Dấu ấn của VFF có thể ở lần mời CLB Juventus (1996) với chỉ vài cầu thủ nổi tiếng nhờ mối quan hệ ngoại giao và Olympic Brazil (2008) tiện đường dự Olympic Bắc Kinh muốn làm quen khí hậu.

Còn để mời cả đội bóng với lực lượng đi theo rầm rộ (Man. City có 65 người ăn ở theo tiêu chuẩn 5 sao) thì mới chỉ có bầu Hiển và bầu Đức, những người có cái tâm thực sự với bóng đá làm được.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.