Mổ xẻ đội tuyển Đức: Thất bại vì những chuyện ngoài bóng đá

(PLO)- Cuộc họp giữa LĐBĐ Đức và đội tuyển Đức đã vỡ ra rất nhiều vấn đề, trong đó lớn nhất là chuyện nội bộ căng thẳng nơi đội tuyển đã bốn lần vô địch World Cup.

Theo Bild, nội bộ tuyển Đức xung đột dữ dội, phân chia thành nhiều phe, nhiều nhóm trong đó có liên quan các nhóm. Điều này dẫn đến nhóm cầu thủ của Bayern Munich bị cô lập và HLV Hansi Flick bất lực dẫn đến dùng người hoặc thay đổi con người và làm đội tuyển Đức thi đấu tệ hại.

Nguyên nhân chính khiến đội tuyển Đức thất bại là nội bộ chia rẽ. Ảnh: GETTY IMAGES
Nguyên nhân chính khiến đội tuyển Đức thất bại là nội bộ chia rẽ. Ảnh: GETTY IMAGES

Tệ hơn là chuyện bắt đầu từ việc đấu tranh bình quyền cho giới tính thứ ba mà nhóm cầu thủ của Beyern Munich, đứng đầu là thủ môn đội trưởng Manuel Neuer luôn sốt sắng trong việc muốn mang băng đội trưởng “ngũ sắc cầu vồng” ủng hộ giới tính thứ ba. Trong khi đó, thành phần còn lại không muốn lạm dụng hay phân tâm nhiều vào chuyện đấy và dẫn đến mâu thuẫn lớn nổ ra, nội bộ chia rẽ.

HLV Hansi Flick cũng thừa nhận là ông không hàn gắn được những bất đồng dẫn đến việc mất kiểm soát lối chơi của đội.

Cũng từ thất bại và việc chia rẽ, bè phái của đội tuyển Đức, trưởng đoàn Oliver Bierhoff đã từ chức sau khi gửi báo cáo chi tiết cho LĐBĐ Đức.

Sắp tới, bóng đá Đức sẽ tổ chức hội thảo về việc cải tổ đội tuyển để làm mới nhằm chuẩn bị cho Euro 2024 mà Đức làm chủ nhà. Một điều lạ là HLV Hansi Flick thừa nhận không giải quyết được mâu thuẫn của các nhóm cầu thủ nhưng vẫn được LĐBĐ Đức giữ lại để chuẩn bị cho Euro 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.