Mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp từng được mệnh danh là 'quả đấm thép'

(PLO)- Sau nhiều năm tái cơ cấu nhưng hoạt động không hiệu quả, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC, tiền thân là Vinashin) và một số đơn vị thành viên chính thức bị Tòa án mở thủ tục phá sản do mất khả năng thanh toán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND khu vực 2 - Hà Nội vừa ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tòa án xét thấy có căn cứ chứng minh hai doanh nghiệp này đã mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

pha-san.jpg
Dù đã đổi tên và tái cơ cấu nhưng SBIC vẫn không thoát được cảnh nợ nần. Ảnh: SBIC

Theo quyết định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 14-1, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ đến TAND khu vực 2 - Hà Nội, địa chỉ tại số 30 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội.

Giấy đòi nợ phải gửi cho quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan được thực hiện theo khoản 4 Điều 66 Luật Phá sản.

Giấy đòi nợ cũng phải thể hiện nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm, đồng thời nêu rõ các khoản nợ không có bảo đảm. Trường hợp có bồi thường theo hợp đồng cũng phải ghi cụ thể.

Ảnh màn hình 2026-01-17 lúc 14.31.31.png
Thông tin về người phụ trách tiến hành thủ tục phá sản.

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh khoản nợ. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp ký tên. Nếu là pháp nhân thì phải đóng dấu theo quy định.

Trước đó, vào tháng 4-2024, SBIC nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản lên TAND Hà Nội vì mất khả năng thanh toán. Sau đó, hàng loạt công ty con còn lại cũng lần lượt nộp đơn, gồm: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Bạch Đằng, Hạ Long, Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn, CNTT Sài Gòn, Cam Ranh và Thịnh Long.

Song song với quá trình thực hiện thủ tục phá sản, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) xem xét cơ chế khoanh nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, miễn lãi chậm đóng. Trường hợp nguồn thu từ phá sản không đủ để giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động, kiến nghị cho phép sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bộ GTVT cũng đề xuất cho người lao động và người quản lý tại công ty mẹ và các đơn vị thuộc SBIC được quyết toán quỹ tiền lương theo số thực chi giai đoạn 2014-2023; từ năm 2024 trở đi, tiền lương xác định theo kết quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

SBIC là tên gọi mới của Vinashin sau quá trình tái cơ cấu. Trước đây, Vinashin từng được xem là một trong những “quả đấm thép” của nền kinh tế, với hơn 240 đơn vị thành viên, hoạt động đa ngành.

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận chỉ ra nhiều sai phạm, thua lỗ nghiêm trọng, khiến Vinashin thâm hụt gần 5.000 tỉ đồng, không bảo toàn được vốn Nhà nước.

Sau khi lãnh đạo bị xử lý hình sự, Vinashin thực hiện tái cơ cấu từ năm 2010, đến năm 2013 chuyển thành tổng công ty và đổi tên thành SBIC.

Giai đoạn 2014-2023, SBIC không trực tiếp sản xuất, kinh doanh mà chủ yếu thực hiện vai trò quản lý, điều hành và định hướng hoạt động chung. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tiếp tục không hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.