Minh Vương cùng 4 cầu thủ U-21 lên tuyển Việt Nam

(PL)- Sau những ngày theo dõi giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên, Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede chính thức tiến cử cho HLV Park Hang-seo bốn cầu thủ thuộc đội U-21 tuyển chọn Việt Nam, chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup.

Dự kiến đội tuyển sẽ tập trung trở lại vào ngày 20-12. Cùng với tiền vệ HA Gia Lai Minh Vương, các tuyển thủ trẻ đang tỏa sáng tại Huế gồm Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Thanh Chung và Ngô Tùng Quốc sẽ lần đầu lên “ăn cơm đội tuyển”.

Ngoài Minh Vương đã khẳng định tên tuổi tại đấu trường Asiad 18, tiền đạo trẻ của HA Gia Lai Đinh Thanh Bình cũng được ông Gede đánh giá rất cao nhờ thể hình dày “cơm”, độ lì lợm, có sức càn lướt và rất khéo léo trong khâu săn bàn. Trước trận chung kết Myanmar (diễn ra vào chiều 18-12), Thanh Bình đã xuất sắc vượt lên dẫn đầu danh hiệu vua phá lưới với bốn pha lập công.

Riêng với Thanh Chung, trung vệ đội U-21 tuyển chọn Việt Nam từng được thầy Park thử sức trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại giải Tứ hùng quốc tế và Thanh Chung đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong trận đối đầu Oman, hứa hẹn sẽ là những hạt nhân của U-21 Việt Nam tại đấu trường SEA Games 2019.

Đối với người hâm mộ, Phan Thanh Hậu không phải là cái tên xa lạ. Dù sở hữu phẩm chất kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt nhưng tiền vệ có thể mình “mỏng cơm” này khó cạnh tranh với các anh lớn nên hứa hẹn nhiều vào tương lai trong màu áo U-23.

Trong số bốn cầu thủ trẻ tập trung đợt này, trường hợp của Ngô Tùng Quốc gây bất ngờ nhất. Hậu vệ thuộc biên chế PVF, đang chơi cho Cần Thơ, sở hữu khả năng công thủ toàn diện. Ở trận đánh bại U-21 Malaysia 2-1 tại vòng bảng, Tùng Quốc xông xáo lên tham gia tấn công ghi bàn giúp anh để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt Giám đốc kỹ thuật Gede.

Tại vòng chung kết Asian Cup 2019 khởi tranh từ ngày 5-1 tại UAE, Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt gặp các đối thủ Iran (ngày 8-1), Iraq (ngày 12-1) và Yemen (ngày 16-1).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.