Michael Weiss của Philippines “dọa” cả HLV Troussier lẫn Shin Tae-yong

(PLO)- HLV người Đức dẫn dắt đội tuyển Philippines - ông Michael Weiss xác định phải có 4-6 điểm sau hai lượt trận đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 với Việt Nam và Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận đầu bảng F ngày 16-11, đội tuyển Philippines tiếp Việt Nam (VN) trên sân Rezal Memorial, sau đó sang Jakarta gặp Indonesia ngày 21-11. Kế hoạch của HLV Michael Weiss cụ thể là thắng VN trên sân nhà và ít nhất là hòa Indonesia tại sân Bung Karno (Jakarta).

VN, Indonesia và Philippines đều nhắm đến ngôi nhì bảng F

Như vậy tại bảng F, cả ba đội bóng Đông Nam Á đều không tính đến việc cạnh tranh ngôi đầu bảng với Iraq vì đây là đối thủ có đẳng cấp vượt trội nên chỉ tính đến khả năng thực tế là chiếm vị trí nhì bảng qua việc căng ra đấu với những đội cùng khu vực Đông Nam Á.

Sau khi bốc thăm, nhìn vào các đội ở bảng F, ai cũng đánh giá cao thầy trò HLV Troussier bởi thứ hạng FIFA trong top 100 hơn hẳn các đối thủ và thành tích là đội Đông Nam Á duy nhất vào giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, việc đánh giá cao là một chuyện, còn việc hai đối thủ cùng khu vực còn lại là Philippines và Indonesia thì đội nào cũng tuyên chiến và xác định phải vượt qua VN.

1_14_BAICHINH_Weiss_Philippines_dedoa_-Troussier-va-Shin_OCT_2023_840.jpg
Các cầu thủ Philippines trong chuyến tập huấn tại Bahrain. Ảnh: GETTY IMAGES

Đợt FIFA Days tháng 10 vừa rồi, đội tuyển Philippines âm thầm sang Bahrain đá giao hữu thua Bahrain 0-1 và thắng Kyrgyzstan 1-0. Điều đáng nói là cả hai trận này đều đá trong sân kín cổng, không có truyền thông, không có khán giả do yêu cầu của đội tuyển Philippines muốn giấu kín việc thể hiện con người và chiến thuật.

Nhìn vào thành phần đội tuyển Philippines hiện nay đang chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 (cũng là vòng loại Asian Cup 2027) cho thấy kinh nghiệm và sức trẻ, tức sự pha trộn những gương mặt cựu trào và những cầu thủ mới. Đặc biệt có sự quay lại của cựu thủ môn từng bắt ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Cardiff - Neil Ethridge, người bắt chính cả hai trận trong chuyến thi đấu giao hữu tại Bahrain. Ngoài ra còn có cựu binh vốn là tay săn bàn gốc Tây Ban Nha Bienvennido Maranon và Mike Ott, Patrick Reichelt, Kevin Ingreso, Kenshiro Daniels (cầu thủ gốc Nhật), Stephane Schrock, Sandro Reyes... cùng những gương mặt trẻ là Cholo Bugas, Jesse Curran, Dayto, Kevin Ray...

Với thành phần này cho thấy đây là một đội tuyển có ưu thế về sức mạnh, thể hình và rất khó chịu không chỉ với đội tuyển Indonesia mà cả VN nữa.

Tham vọng vượt qua Việt Nam và Indonesia để nhận chiếc vé nhì bảng F của Philippines đã được HLV Michael Weiss chuẩn bị chu đáo và đấy cũng là thông điệp gửi đến thầy trò HLV Troussier vào ngày 16-11 tới.

Thông điệp cứng gửi đến HLV Troussier

Trong quá khứ với thành phần cầu thủ trưởng thành từ bóng đá châu Âu, chơi bóng thực dụng, đội tuyển Philippines từng đánh bại VN 2-0 ngay tại sân Mỹ Đình vào thời điểm đội tuyển VN là đương kim vô địch AFF Cup. Một trận thắng mà đội tuyển Philippines chơi rình rập, thô ráp và khô cứng nhằm vô hiệu hóa sức mạnh của thầy trò HLV Calisto thời bấy giờ.

Khác với nhiều đội bóng, đội tuyển Philippines đang được LĐBĐ Philippines xây dựng “tinh thần các tuyển thủ nữ Philippines” cho những đồng nghiệp nam, thậm chí là không ngại ngần đưa ra băng rôn “Các bạn đội tuyển nam Philippines hãy chơi thứ bóng đá rực lửa như đội tuyển nữ chúng tôi!”, “Các chàng trai hãy làm được điều mạnh mẽ và ấn tượng như các cô gái đã thể hiện tại World Cup!”.

Philippines sẽ tiếp thầy trò HLV Troussier trên sân Rezal Memoria có sức chứa chưa đến 13.000 chỗ nhưng đây lại là mặt sân cỏ nhân tạo rất khó chịu với tốc độ bóng đi nhanh và trượt. Một mặt sân mà giới chuyên môn nói rằng đấy là cái bẫy để trừng phạt những đối thủ đến thi đấu trên sân nhà của Philippines.

Tham vọng vượt qua VN và Indonesia để nhận chiếc vé nhì bảng F của Philippines đã được LĐBĐ Philippines và HLV Michael Weiss xây dựng với tham vọng cao cùng sự chuẩn bị chu đáo và đấy cũng là thông điệp gửi đến thầy trò HLV Troussier vào ngày 16-11 tới.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.