Mexico:Ca tử vong đầu tiên sau khi tiêm vaccine Sinovac của TQ

(PLO)- Thống đốc bang Hidalgo của Mexico kêu gọi các cơ quan y tế mở cuộc điều tra về một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac ở Trung Quốc.

Tờ The Indian Express đưa tin ông Omar Fayad - thống đốc bang Hidalgo của Mexico - ngày 11-3 đã kêu gọi các cơ quan y tế nước này mở cuộc điều tra về một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do hãng Sinovac (Trung Quốc) sản xuất.

Ca tử vong đầu tiên tại Mexico sau khi tiêm vaccine Sinovac. Ảnh: CONTAGIONLIVE

Trên trang Twitter cá nhân, ông Fayad hôm 11-3 nói rằng ông đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền gồm Bộ Y tế và cơ quan y tế bang Hidalgo cần thực hiện một cuộc điều tra nhằm “tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết đáng tiếc của một người cao tuổi trong quá trình tiêm chủng tại bang Hidalgo”.

Theo thông báo của Bộ Y tế Mexico, bà Marí Solis Godinez, 75 tuổi, hôm 11-3 đã tử vong 15 phút sau khi tiêm vaccine của hãng dược Sinovac (Trung Quốc) tại trạm xá Apulco, thành phố Metepec, bang Hidalgo.

Người thân của nạn nhân đã tố cáo nhân viên y tế vì sơ suất khi tiến hành tiêm thuốc cho bà Godinez, trong khi bà bị bệnh cao huyết áp.

Tuy nhiên, giới nhà chức trách cho biết nguyên nhân khiến bà Godinez tử vong vẫn chưa rõ ràng, chưa có bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine và vụ việc. 

Theo phát hiện ban đầu, bà Godinez mắc bệnh tim mãn tính.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Mexico bắt đầu hồi cuối tháng 12, và việc tiêm chủng cho người cao tuổi ở bang Hidalgo đã được tiến hành từ ngày 8-3. 

Trường hợp của bà Godinez là ca tử vong đầu tiên sau khi tiêm vaccine được ghi nhận tại Mexico.

Đến nay, Mexico đã ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 200.000 ca tử vong liên quan đại dịch.

Theo cơ quan y tế địa phương, tính đến ngày 12-3, bang Hidalgo đã ghi nhận 35.462 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 25.944 trường hợp đã phục hồi và hơn 5.000 ca tử vong.

Mexico đã ký hợp đồng mua 20 triệu liều vaccine của hãng Sinovac.

Theo lộ trình, Mexico sẽ tiếp nhận 10 triệu liều Sinovac từ tháng 3 đến tháng 5 và số còn lại từ tháng 5 đến tháng 7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.