Mexico trục xuất đại sứ Triều Tiên

(PLO) - Đại sứ Triều Tiên Kim Hyong Gil bây giờ thuộc diện “không được chào đón” tại Mexico và phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ đồng hồ.

Theo trang tin chuyên về vấn đề Triều Tiên NK News, Bộ Ngoại giao Mexico hôm 7-9 thông báo Mexico quyết định trục xuất đại sứ Triều Tiên tại nước này Kim Hyong Gil để phản đối việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần sáu hôm 3-9.

“Hôm nay chính phủ Mexico tuyên bố ông Kim Hyong Gil, đại sứ của Triều Tiên tại Mexico thuộc diện không được chào đón và phải rời khỏi Mexico trong vòng 72 giờ đồng hồ” – thông cáo Bộ Ngoại giao Mexico hôm 7-9 nêu rõ.

Đại sứ Triều Tiên tại Mexico Kim Hyong Gil (trái) và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto hồi tháng 7-2016. Ảnh: NK NEWS

“Với bước đi ngoại  giao này, Mexico muốn cho chính phủ Triều Tiên thấy được sự phản đối mạnh mẽ của nước này đối với hoạt động hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng, động thái ngày càng vi phạm luật pháp quốc tế và gây đe dọa nghiêm trọng cho khu vực châu Á và thế giới” – thông cáo nhấn mạnh.

Theo thông cáo, quyết định trục xuất đại sứ Triều Tiên được đưa ra theo lệnh của Tổng thống Enrique Pena Nieto. Trước đó nhà lãnh đạo Mexico yêu cầu các cơ quan chính phủ nước này tuân thủ nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mexico hôm 6-9 kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên, nói rằng Mexico đang phân tích những biện pháp ngoại giao song phương có thể để đáp trả.

Ông Kim Hyong Gil giữ chức vụ đại sứ Triều Tiên tại Mexico từ tháng 6-2016, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA. Mỹ đã và đang gây sức ép lên các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc hạ cấp quan hệ  ngoại giao với Bình Nhưỡng, cắt quan hệ kinh tế với nước này, đặc biệt là sau vụ thử hạt nhân sáng 3-9.

Một số nước dường như đã hưởng ứng lời kêu gọi. Hồi giữa tháng 7 năm nay, Peru đã yêu cầu đại sứ quán Triều Tiên ở Lima cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao theo điều khoản 14 của Nghị quyết 2321 của HĐBA LHQ. Điều khoản này kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao của Triều Tiên cũng như các cơ quan lãnh sự.

Mexico và Triều Tiên rơi vào khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng vào năm 2014 sau khi tàu Mu Du Bong  của Triều Tiên đâm vào rạn san hô của Mexico gần cảng Tuxpan hồi tháng 7 năm đó.

Mặc phù phía Triều Tiên đã trả tiền phạt vì làm hư hại rạn san hô trên nhưng vì con tàu thuộc Công ty quản lý hàng hải đại dương (OMM) vốn năm trong diện phong tỏa nên vẫn tiếp tục bị chính phủ Mexico tạm giữ. Các thuyền viên trên con tàu đã bị trục xuất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.