Mexico giải tán đơn vị cảnh sát nữ ‘gợi cảm nhất thế giới’

(PLO)- Một đơn vị cảnh sát toàn nữ ở Mexico, được mệnh danh là lực lượng "gợi cảm nhất thế giới," vừa bị giải tán.

Đơn vị cảnh sát này gồm 20 sĩ quan nữ, hoạt động tại TP Aguascalientes và thường đi làm với quần bó sát, giày cao gót, kính mát sành điệu. Họ nói rằng công việc của mình là bổ sung các gương mặt nữ vào hoạt động thực thi pháp luật và tăng cường sự tin yêu của dân vào lực lượng cảnh sát, theo Latest.com.

Theo Mirror, đơn vị này trở nên nổi tiếng vào năm 2013 sau khi Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đến thăm đơn vị này và chụp ảnh cùng các nữ cảnh sát gợi cảm trong trang phục bó sát, giày cao gót cùng kính mát sành điệu.

Đơn vị cảnh sát toàn nữ "gợi cảm nhất thế giới". (Nguồn: Mirror)

Đơn vị cảnh sát nữ này do tướng về hưu Rolando Eugenio Hidalgo Eddy thành lập vì nghĩ rằng đây sẽ là ý tưởng tốt khi có một đơn vị như vậy tham gia các sự kiện xã hội.

Tuy nhiên, tân Giám đốc cảnh sát Aguascalientes, ông Eduardo Bahena Pineda, không mấy ấn tượng và đã quyết định giải tán đơn vị này ngay sau khi lên cầm quyền. Ông cho rằng các nữ cảnh sát này đã phá hủy hình ảnh của lực lượng cảnh sát.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp được thay thế bởi bảy người khác, mặc cảnh phục bình thường và làm các công việc khác nhau như tương tác với gia đình các nạn nhân.

Laura Elena Delgado Mireles, một thành viên của đơn vị mới, nói rằng cô rất hài lòng vì không phải mặc các bộ cảnh phục như trước đây.

"Trang phục mới tốt hơn, thoải mái hơn nhiều vì bộ đồ trước đây có giày cao gót, quần bó..." - cô nói và cho biết thêm rằng các nữ cảnh sát được tôn trọng hơn khi bận bộ đồng phục mới.

Trong số các nữ cảnh sát trước đây, chỉ còn một người ở lại là cô Alma Rosa. Cô nói với tờ Excelsior rằng mình rất hài lòng với công việc mới.

“Trước kia người ta thường tiếp cận và nói chuyện với chúng tôi. Nhưng họ không trò chuyện nhiều vì chẳng coi chúng tôi như cảnh sát thực thụ" - cô nói - "Giờ thì tôi đã trở thành một viên cảnh sát xịn và tôi mang tới cho lực lượng những kỹ năng cần thiết. Tôi tự hào hơn rất nhiều về công việc của mình".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.