Mexico đưa máy bay đón cựu tổng thống Bolivia sang tị nạn

(PLO)- Sau khi từ chức đột ngột vào cuối tuần qua, cựu Tổng thống Morales cho biết ông sẽ chạy trốn khỏi Bolivia để nhận lời đề nghị tị nạn chính trị từ chính phủ Mexico.

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố đã đến Mexico, nơi ông được cấp quyền tị nạn, sau khi các cuộc biểu tình của phe đối lập và các quan chức quân sự gây áp lực buộc nhà lãnh đạo này phải từ chức.

Sau tuyên bố từ chức đột ngột vào cuối tuần qua, ông Morales cho biết ông sẽ chạy trốn khỏi Bolivia để nhận lời đề nghị tị nạn chính trị từ chính phủ Mexico. Tuy nhiên, ông hứa sẽ quay lại "với nguồn năng lượng mới".

Ngoại trưởng Mexico cũng xác nhận rằng ông Morales đã lên một chiếc máy bay do chính phủ Mexico gửi đến nhằm đảm bảo rằng chuyến đi của ông Morales được an toàn.

Hình ảnh được ông Morales đăng trên trang Twitter cá nhân, thông báo rằng ông đã sang Mexico tị nạn. Ảnh: TWITTER

"Tôi và các anh chị em của tôi đã đến Mexico" - cựu Tổng thống Morales đăng trên Twitter hôm 11-11 và nói thêm rằng ông biết ơn Mexico vì đã cho tị nạn cũng như chăm sóc gia đình ông.

Ông Morales đã buộc phải từ chức theo đề nghị của quân đội và cảnh sát trong bối cảnh nước này đang hứng chịu làn sóng biểu tình bạo lực, sau nhiều tuần phản đối vì kết quả bầu cử gây tranh cãi.

Trong tuyên bố từ chức của mình được truyền hình trực tiếp, ông Morales hy vọng tình trạng hỗn loạn và bất ổn khắp Bolivia có thể chấm dứt trong ngày 10-11, sau khi ông rời khỏi vị trí quyền lực.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình và đụng độ giữa những nhà hoạt động đối thủ đã tiếp tục diễn ra tại các thành phố xung quanh Bolivia ngay cả sau khi Morales từ chức.

Tại La Paz vào tối 11-11, lực lượng an ninh và những người biểu tình đối lập đã dựng rào chắn trên đường phố để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn, khi hàng ngàn người ủng hộ Morales diễu hành về phía thành phố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.