Messi đói bóng vì bị cô lập ở PSG

(PLO)- Theo cựu tiền đạo Thierry Henry, việc nhận quá ít bóng từ các đồng đội là nguyên nhân khiến Lionel Messi khởi đầu không như kỳ vọng tại PSG và vai trò không bằng Mbappe.

"Messi bị cô lập, anh ấy ít cầm bóng hơn" - Henry nói với RMC Sport -"Tôi sẽ không nói anh ấy buồn, nhưng Messi bị cô lập. Tôi thích anh ấy cầm bóng ở giữa sân và bắt đầu luân chuyển bóng. Leo đang gặp khó khăn ở bên cánh phải. Nếu Messi ở giữa, anh ấy có thể điều tiết nhịp độ. Cần phải tìm ra điều gì đó để đưa Mbappe, Neymar và Messi chơi cùng nhau".

Ban lãnh đạo MU họp gấp về việc sa thải Solskjaer
Ban lãnh đạo MU họp gấp về việc sa thải Solskjaer
(PLO)- Các phương tiện truyền thông Anh đưa tin sự kiên nhẫn của Manchester United với HLV dưới quyền Ole Gunnar Solskjaer ngày càng giảm sút và hệ thống phân cấp của CLB đang xem xét nghiêm túc việc loại bỏ nhà cầm quân Na Uy ra khỏi vị trí của mình.

Lionel Messi đã chuyển tới thi đấu cho PSG trong mùa hè vừa qua. Mặc dù vậy, tới thời điểm này, siêu sao người Argentina chưa tỏa sáng như kỳ vọng. Tiền đạo này mới chỉ ghi 3 bàn thắng cho đội bóng thành Paris và tất cả đều ở Champions League.

Điều đáng nói là người kiến tạo cho Messi trong cả 3 bàn đều là Mbappe. Ngôi sao người Pháp thậm chí nhường cho Messi sút quả phạt đền trước Leipizg, và sau đó Messi bỏ qua cơ hội lập hat trick để làm điều tương tự với chân sút người Pháp vào cuối trận.

Henry hiểu rất rõ đàn em Messi một thời từng khoác chung áo Barca. Ảnh: CGI.

Trong buổi phỏng vấn với L'Equipe cách đây gần 1 tháng, Mbappe cũng nhấn mạnh bản thân "sẵn sàng chạy để Messi đi bộ". Tuy nhiên, giữa nhận định bằng lời nói và hành động trên sân cỏ là khoảng cách tương đối xa. Định hướng chơi bóng của PSG lúc này vẫn coi Mbappe là mũi nhọn số một. Ngôi sao người Pháp có tốc độ và đủ sức làm mũi khoan xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, cầu thủ người Argentina đang tập thích nghi với Ligue 1, nhưng anh vẫn không ghi được bàn thắng nào trong bốn lần ra sân tại giải quốc nội cho đến nay. Đây là khởi đầu tệ nhất của siêu sao số 30 ở giải quốc nội sau 15 năm.

Messi sát cánh cùng Neymar, Kylian Mbappe và Di Maria khi hành quân tới Velodrome. Đó là lần đầu tiên anh góp mặt ở một trận derby nước Pháp. Cả trận, Messi đi bóng thành công hai lần và có bốn cú dứt điểm, đáng kể nhất là cú đánh đầu cận thành phút 26 khiến thủ môn của Marseille phải vươn người đẩy qua xà.

Messi bị nghi ngờ lạc lõng giữa rừng sao tấn công ở PSG. Ảnh: CGI.

Tấm thẻ đỏ của Achraf Hakimi phút 57 khiến PSG lùi sâu phòng ngự trong phần lớn hiệp hai, và Messi không có nhiều đất diễn. Cựu tiền đạo Arsenal tiếp tục đặt câu hỏi về vị trí của Messi dưới thời HLV Mauricio Pochettino của PSG.

Henry nói: "Tôi không nghĩ anh ấy có thể tạo ra sự khác biệt ở cánh phải, nhưng sau đó tôi không có chi tiết chính xác từ quan điểm chiến thuật của Pochettino. Rõ ràng là khi đá quá cao, có ít bóng đưa về phía Messi hơn."

Henry, người đã chơi cùng Messi trong ba năm tại Barcelona từ 2007-2010, khẳng định rằng PSG hiện tại thuộc về Kylian Mbappe, nhưng anh nói thêm đội bóng nên hướng tới Messi nhiều hơn là cầu thủ trẻ người Pháp. Henry cũng cho rằng, việc có quá nhiều ngôi sao tấn công là nguyên nhân khiến PSG thi đấu không tốt từ đầu mùa.

Khoảnh khắc Messi và đàn em Mbappe chia sẻ niềm vui ghi bàn. Ảnh: CGI.

Anh nói: "Messi không nói nhiều, anh ấy thực hiện điều đó với trái bóng. Mbappe là ngôi sao số một của PSG, không phải Messi. Cậu ấy là người giúp PSG tỏa sáng. Bóng vì thế cũng dồn cho Mbappe nhiều hơn.

Rõ ràng, vai trò ghi bàn do Mbappe gồng gánh và tiền đạo trẻ này có tầm quan trong hơn Messi. Theo tôi nghĩ, mỗi CLB chỉ nên có một nhạc trưởng, để cả đội có thể thi đấu ăn khớp, đồng bộ. Nhưng PSG hiện có quá nhiều ngôi sao, đặc biệt ở hàng tấn công".

Trong quá khứ, Henry từng có 3 năm thi đấu cùng với Messi và cả hai là những nhân tố chính giúp cho Barcelona giành chức vô địch Champions League ở mùa giải 2008-2009.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.