Messi đến thăm, “hổ xanh” lại... ảo tưởng

(PLO)-Ấn Độ lại mơ dự World Cup 2030 sau khi Messi đến thăm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi đến thăm Ấn Độ theo chương trình thương mại lẫn khánh thành tượng đài khổng lồ của mình rồi nhận tiền công khủng ra về. “Hổ xanh” - biệt danh của đội tuyển bóng đá Ấn Độ lại bắt đầu... ảo tưởng.

Chuyến thăm của Messi đến 4 thành phố của Ấn Độ gồm Kolkyta, Hyderabat, Mumbai và New Dehli... xảy ra nhiều điều đáng tiếc, kẻ tổ chức sự kiện ở Kolkyta bị bắt vì công tác tổ chức yếu kém, tuồn vé ra chợ đen... bán cao ngất ngưỡng.

Chuyen- tham- An- Do-Messi.jpg
Messi đến thăm Ấn Độ và dạy những em nhỏ chơi bóng. Ảnh:T.I

Rồi khi Messi rời đi, “Hổ xanh” lại mơ mộng ngày tham dự World Cup.

Đến thăm và giao lưu với những trung tâm bóng đá CLB, Messi khen các em nhỏ Ấn Độ có tiềm năng chơi bóng đá giỏi, nhiều em đã cho thấy triển vọng thành những cầu thủ lớn, dân số Ấn Độ trẻ, cuồng nhiệt bóng đá. Những câu khen ngợi xã giao của Messi trở thành vấn đề, bây giờ “Hổ xanh” phải nỗ lực tìm vé đi World Cup 2030.

LĐBĐ Ấn Độ vừa tổ chức hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia bóng đá, đội ngũ HLV của tất cả các CLB tham dự giải cao nhất của Ấn Độ...

Chuyen- tham- An- Do-Messi-4.jpg
Messi đến thăm Ấn Độ 4 ngày với nhiều mục đích từ 2 phía. Ảnh:T.I

Cùng với đó, trước đây, Chủ tịch FIFA lúc bấy giờ là Sepp Blatter đến thăm và đánh giá “Bóng đá Ấn Độ có tiềm năng cực cao, đó là gã khổng lồ đang ngủ say bây giờ phải thức giấc”. Tuyển Ấn Độ từng có suất dự World Cup (1950 tại Brazil), nhưng toàn đội đá chân trần bị FIFA đuổi về. Thời đó tuyển Ấn Độ đi tàu sang Brazil.

Đến nay bóng đá của đất nước đông dân nhất thế giới này vẫn cứ chậm phát triển và nhiều lần bị FIFA trừng phạt vì nhà nước can thiệp vào bóng đá. HLV nước ngoài đến trụ không lâu vì bị “chỉ đạo” từ trên, không thể làm việc được.

Bây giờ sau chuyến thăm của Messi, “Hổ xanh” Ấn Độ lại mơ đến lộ trình World Cup, cụ thể là World Cup 2030. Từ những lời khen ngợi xã giao của Messi, Ấn Độ quyết tâm “đánh thức gã khổng lồ bóng đá đang ngủ say” trong mình dậy. Liệu lần này sẽ ra sao?

Don- GOAT Messi-5.jpg
Tượng đài Messi ở Kolkota cao 21m. Ảnh:T.I

Có điều đất nước Ấn Độ cuồng bóng đá thực sự. Hồi World Cup 2022, nhiều làng quê khắp Ấn Độ, nhiều fan bóng đá chặt tre trang trí hình những ngôi sao thế giới như Messi, Ronaldo, Neymar... Ở Ấn Độ trong một khách sạn cũng có một phòng thờ Maradona khi huyền thoại còn sống từng đến thăm và trú trong căn phòng khách sạn đó. Sau khi Maradona qua đời, chủ khách sạn biến phòng ấy thành... phòng thờ.

Messi, một huyền thoại khác, cũng vừa được Ấn Độ đúc tượng đồng cao 21m ở Kolkota. Có điều để có một nền bóng đá đi lên, Ấn Độ phải tự lực với những đề án lâu dài, căn cơ và khoa học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.