Mê mẩn với món gà đốt Ô Thum vùng Bảy Núi

(PLO)- Gà đốt Ô Thum vùng Bảy Núi (An Giang) trở nên nổi tiếng với nhiều du khách gần xa bởi mùi vị thơm, ngon đặc trưng chỉ có tại vùng đất này. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là một trong hai tỉnh ở đồng bằng Sông Cửu Long có địa hình vừa đồng bằng, vừa đồi núi, An Giang lại có đường biên giới giáp hai tỉnh Kandal và Takeo của Campuchia, là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số như dân tộc Khmer, Chăm, Hoa. Chính vì thế, văn hóa ẩm thực tại An Giang rất đặc sắc, đa dạng với nhiều đặc sản như bún cá Châu Đốc, mắm Châu Đốc, gỏi đu đủ, bánh bò thốt nốt, đường thốt nốt...

Gà đốt có nguồn gốc từ Campuchia, sau được một số quán quanh vùng hồ Ô Thum đem về, biến tấu hương vị và bán cho du khách tham quan hồ. Dần dần, với hương vị thơm ngon đặc trưng khó cưỡng, gà đốt Ô Thum được nhiều người biết đến rồi trở thành đặc sản của vùng đất này.

Gà đốt Ô Thum
Gà đốt Ô Thum - đặc sản vùng Bảy Núi (An Giang). Ảnh: HT

Để làm được món gà đốt ngon trứ danh, các hàng quán xung quanh hồ ngoài đảm bảo những nguyên liệu vốn có như gà đồi, giống gà ta chắc thịt từ 1,3 kg đến 1,8 kg, gia vị ướp gà như muối, tiêu, ớt, sả thì còn có một nguyên liệu đặc trưng vùng Bảy Núi là lá chúc.

ga-dot-an-giang.jpg
Gà đốt Ô Thum được ăn kèm với cơm chiên tỏi và gỏi chua ngọt. Ảnh: HT

Theo chia sẻ của nhiều chủ quán gà đốt, lá chúc là nguyên liệu không thể thiếu của món này vì lá chúc có mùi vị thơm hăng nồng, pha trộn giữa mùi lá chanh và lá bưởi non. Khi đốt cùng với sả, mùi hương ngấm vào thịt gà làm cho món gà đốt Ô Thum có hương vị rất riêng, không giống thịt gà khi chiên hay gà nướng thông thường.

ga-dot.jpg
Với màu sắc và mùi vị thơm ngon đặc trưng chỉ có ở xứ Bảy Núi, gà đốt Ô Thum khiến nhiều thực khách mê mẩn. Ảnh: HT

Để tạo sự khác biệt và hấp dẫn du khách, mỗi quán gà đốt sẽ có một công thức ướp gà riêng. Do đó, gà đốt tại mỗi quán sẽ có mùi vị khác nhau. Du khách thưởng thức gà đốt cần có tính kiên nhẫn, vì gà không được làm sẵn mà chỉ khi có thực khách gọi món các quán mới bắt đầu thịt và chế biến. Vì lẽ đó, gà luôn giữ được độ tươi ngon, thịt ngọt và không bị bở.

Gà đốt hấp dẫn du khách không chỉ mùi vị thơm ngon mà còn có lớp da vàng ươm, giòn rụm do quét dầu và đốt liên tục với lửa lớn. Muốn thưởng thức món gà đốt ngon chính hiệu, thực khách phải ngồi chờ từ 30 đến 40 phút.

ga-dot-an-kem-voi-com-chin-va-goi.jpg
Giá trung bình cho mỗi con gà đốt tại đây là từ 300 đến 400 nghìn đồng. Ảnh: HT

Nước chấm ăn kèm với gà đốt thường là muối ớt chua ngọt có thêm lá chúc thái sợi để tăng mùi thơm. Ngoài ra, thực khách khi thưởng thức gà đốt còn được ăn kèm với cơm chiên tỏi thơm lừng và gỏi trộn chua ngọt để giảm độ ngấy của gà khi ăn.

Nếu có dịp ghé thăm vùng đất Bảy Núi (An Giang), hãy cùng gia đình, hoặc bạn bè thưởng thức món gà đốt Ô Thum, hương vị gà đốt đảm bảo sẽ khiến bạn thêm mê mẩn ẩm thực tại vùng đất này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.