Độc đáo cà phê ống tre, nói không với sản phẩm nhựa

(PLO)- Quán cà phê ống tre của anh Nguyễn Huỳnh, quận 4 thu hút khách nhờ mô hình sử dụng các sản phẩm từ tre, thân thiện với môi trường...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, rất nhiều người trẻ tìm đến trải nghiệm cà phê ống tre - mô hình kinh doanh độc đáo của anh Nguyễn Huỳnh, 27 tuổi.

Video: Độc đáo cà phê ống tre, nói không với sản phẩm nhựa

Được biết, trước khi mở quán, anh Nguyễn Huỳnh làm công việc kiến trúc. Về sau, anh ấp ủ mở một quán cà phê sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, nên bén duyên với việc kinh doanh từ đó.

Cà phê ống tre
Trên quầy pha chế chỉ xuất hiện các sản phẩm từ tre, nứa,... thân thiện với môi trường.

Dù mới mở bán được một tháng, song quán cà phê ống tre của anh Huỳnh luôn tấp nập người mua.

Quán cà phê ống tre của anh độc đáo ở chỗ sử dụng ống tre để đựng cà phê, ống hút cỏ để uống cà phê,...Trên quầy pha chế của quán, chỉ có sự xuất hiện của tre, nứa và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thức uống của quán chủ yếu là các loại cà phê với giá dao động từ 26.000 - 35.000 đồng, không phân biệt uống tại chỗ hay mang đi. Đối với khách mua mang đi, quán sẽ đặt ống tre vào quai làm bằng lá dừa và dùng màng bọc thực phẩm làm nắp đậy.

ca-phe-ong-5088.jpg
Quán sử dụng ống tre, ống hút cỏ, quai lá dừa, xả và lá dứa để trang trí,...

Nguồn tre của quán nhập chủ yếu từ Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung. Mỗi tuần quán nhập khoảng 1.000 ống tre; mỗi ngày quán bán khoảng 150-200 ống tre.

Về quy trình xử lý ống tre, anh Minh Thời, nhân viên quán chia sẻ: "Khi mới mang về ống tre sẽ có nhiều bụi bẩn. Để làm sạch, quán sẽ chà rửa bên ngoài và bên trong bằng xà bông, rửa sạch bằng nước. Khi ống tre đã sạch, quán sẽ tiến hành phơi khô, đảm bảo ống tre sạch sẽ trước khi mang ra phục vụ khách hàng".

ca-phe-ong-1-6393.jpg
Mỗi ngày quán bán khoảng 150 - 200 ống tre cà phê.

Anh Thời cho biết, một ống tre có thể tái sử dụng được bốn đến năm lần. Tuy nhiên, khách hàng mua ống tre mang về có thể tái sử dụng mười lần tùy vào mức độ sử dụng, bảo quản của mỗi cá nhân. Một điểm thú vị là ống tre sau nhiều lần sử dụng như vậy quán không bỏ đi mà dùng để trang trí, làm chậu xương rồng tặng cho khách hàng.

ca-phe-ong-8-4055.jpg
Ống tre sau 4-5 lần sử dụng, sẽ được quán dùng làm đồ trang trí, làm chậu xương rồng tặng khách.

Chị Bình An, khách hàng của quán chia sẻ: "Tôi rất thích mô hình kinh doanh này vì nó thân thiện với môi trường. Tôi hy vọng mô hình này sẽ lan rộng nhiều hơn để góp một phần nhỏ giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường".

ca-phe-ong-3-2036-8006.jpg
Quán cà phê ống tre của anh Huỳnh nằm dưới chân cầu ông Lãnh, quận 4, mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ 30 mỗi ngày.

Trước đó, để thu hút khách và đảm bảo nguồn cung ống tre, anh Huỳnh còn áp dụng chính sách đổi mười ống tre lấy một thức uống mới tại quán với mong muốn "nói không với sản phẩm nhựa".

Anh Huỳnh cũng hy vọng trong tương lai các sản phẩm gần gũi, thân thiện với môi trường sẽ được ứng dụng nhiều vào cuộc sống để góp phần hạn chế tối đa lượng rác thải nhựa ra môi trường.

Mới lạ cà phê mắm

Mới lạ cà phê mắm

(PLO)- Sau cơn sốt cà phê muối, cà phê mắm hiện đang là một loại thức uống được nhiều người ưa thích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.