Máy bay Trung Quốc bay qua eo biển Nhật Bản

(PLO) – Theo hãng tin National Interest (Mỹ), không quân Trung Quốc ngày 21-5 đã lần đầu tiên tổ chức tập trận bay qua vùng trời eo biển Miyako gần Nhật Bản.
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, lực lượng không quân Trung Quốc (PLAFF) ngày 21-5 đã lần đầu tiên tổ chức tập trận trên eo biển Miyako. Phát ngôn viên không quân Trung Quốc Shen Jinke cho biết, cuộc tập trận nhằm mục đích “nâng tầm khả năng cơ động và thiện chiến của lực lượng không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”.

Thông cáo báo chí đăng tải trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc tập trận không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, trung hợp là cuộc tập trận lại được công bố thông tin chỉ một ngày sau khi máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hoa Kỳ áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc nhiều khả năng đã tham gia tập trận (Nguồn: National Interest)

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không nêu rõ các máy bay tham gia tập trận. Tuy nhiên, bức ảnh chiếc máy bay Xian H-6K đăng tải trên trang mạng mở ra suy đoán chiếc máy bay ném bom thế hệ mới này đã xuất hiện trên eo biển Miyako.

Thông tin tập trân được công bố chỉ một ngày sau khi máy bay trinh sát Mỹ tiếp cận đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc (Nguồn CNN)

H-6K là phiên bản mới nhất của dòng máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. H-6 là dòng máy bay cải tiến từ máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô mà không quân Trung Quốc từng nhận vào năm 1958. Những chiếc H-6K bắt đầu được đưa vào sử dụng tại Trung Quốc từ năm 2013.

Được biết, vùng trời mà các máy bay của không quân Trung Quốc bay ngang nằm gần quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Eo biển Miyako là một vùng biển rộng gần 257km giữa quần đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản.
Eo biển này cũng là “cửa ngõ” quan trọng để hai hạm đội Bắc Hải và Đông Hải của Trung Quốc tiến ra vùng biển Tây Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.