Máy bay Trung Quốc bất ngờ tập trận trên biển Đông

(PL)- Thông cáo của không quân Trung Quốc ngày 25-3 cho biết lực lượng này vừa tổ chức thêm một lượt các hoạt động diễn tập trên biển Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương, hãng tin Reuters cùng ngày cho biết.

Dẫn nội dung từ thông cáo, hãng tin Reuters cho biết các hoạt động này là nhằm “chuẩn bị tốt nhất để ứng phó nguy cơ chiến tranh”. Các máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K, chiến đấu cơ Su-30, Su-35 cùng nhiều máy bay khác diễn tập tuần tra chiến đấu. Các máy bay cũng vượt qua eo biển Miyako của Nhật Bản để ra vùng biển xa.

Thông cáo không nói rõ thời gian cũng như địa điểm cụ thể khu vực nào trên biển Đông nhưng tuyên bố những cuộc tập trận nhằm “diễn tập cho các cuộc chiến trong tương lai và là sự chuẩn bị trực tiếp nhất cho chiến đấu”. Phía không quân Trung Quốc cho rằng các hoạt động diễn tập được tổ chức càng xa bờ biển nước này thì hiệu quả càng cao.

Thông cáo này cho biết các máy bay quân sự chiến đấu Trung Quốc trong tương lai sẽ được bố trí là “một lực lượng quan trọng để quản lý và kiểm soát các cuộc khủng hoảng, kiềm chế chiến tranh và giành phần thắng trong các cuộc chiến”. Thậm chí theo nội dung của thông cáo này, không quân Trung Quốc còn hung hăng khẳng định việc cử các máy bay Su-35 bay qua biển Đông là nhằm mục đích cải thiện năng lực chiến đấu tầm xa trên biển của lực lượng này.

Eo biển Miyako nằm phía Đông Bắc Đài Loan. Trước đó, vào ngày 21-3, theo người lãnh đạo cơ quan phụ trách quốc phòng Đài Loan Yen Teh-fa, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng có hoạt động tuần tra ngang qua eo biển Đài Loan, gây nhiều lo ngại về an ninh. Trước đó chỉ một ngày, trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có lời cảnh cáo Đài Loan có thể nhận “hình phạt lịch sử” nếu có bất kỳ động thái ly khai nào.

Thông tin về các đợt tập trận cũng được công bố trong bối cảnh tàu khu trục Mỹ USS Mustin hôm 23-3 vừa có hoạt động tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm đóng và bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp.

Nữ phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Nicole Schwegman khẳng định đây là hoạt động bảo vệ tự do hàng hải thường lệ được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động này trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.