Máy bay tàng hình đầu tiên của Trung Quốc sắp đi vào hoạt động

(PLO) - Sau khi những hình ảnh lan truyền trong giới truyền thông Trung Quốc cho thấy máy bay tiêm kích tàng hình đầu tiên Thành Đô J-20 đã tham gia vào phi đội đang hoạt động, không quân nước này tuyên bố J-20 vẫn đang được thử nghiệm và sẽ sớm đi vào biên chế.

Theo các nhà phân tích, những hình ảnh này cho thấy Trung Quốc đã tiến bộ nhiều hơn mong đợi trong việc phát triển một đối trọng của F-22 Raptor, máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Mỹ do các hãng Lockheed Martin và Boeing phối hợp sản xuất.

Trung Quốc kỳ vọng J-20 sẽ giúp thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ và nước này đã xác nhận chuyến bay thử nghiệm phiên bản đầu tiên của J-20 vào tháng 1-2011 ngẫu nhiên trùng hợp với chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thời điểm đó là Robert Gates.

J-20 là loại máy bay tàng hình khổng lồ 2 động cơ, 2 đuôi, một người lái. Theo Tân Hoa Xã, phiên bản thứ 9 của J-20 mang số hiệu 2101 với lớp sơn màu vàng tươi tắn bên ngoài đã xuất xưởng vào ngày 25-12 năm ngoái có nhiều cải tiến đáng chú ý so với các phiên bản trước như lớp phủ vật liệu thu hút radar giúp tăng khả năng ẩn nấp trước sóng radar của kẻ địch.

Chiếc phi cơ được cho là J-20 phiên bản đầu tiên của Trung Quốc được nhìn thấy ở Thành Đô, Tứ Xuyên ngày 7-1-2011 trong ảnh chụp của hãng tin Kyodo (Ảnh: Reuters)

Đây cũng là mẫu đầu tiên đi vào sản xuất ở quy mô hạn chế (LRIP), đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới làm được điều này sau Mỹ. Phiên bản thứ 9 là một thành tích ấn tượng trong ngành chế tạo phi cơ quân sự không ngừng cải tiến của TQ, Các nhà phân tích dự kiến J-20 sẽ được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc năm 2017.

Đài truyền hình nhà nước đã chiếu các hình ảnh được cho là J-20 vào cuối tuần trước. Sau đó, các báo cáo “khó tin” của không quân TQ cho thấy J-20 đã có mặt trong các buổi đào tạo.

Chiếc J-20 phiên bản thứ 9 đang vượt qua thử nghiệm lái trên đường bay của xí nghiệp (Ảnh: Popular Science)

Theo thông tin trên blog chính thức của không quân nước này hôm thứ ba 31-5, J-20 vẫn chưa được trang bị cho quân đội. Cả J-20 lẫn Y-20, phi cơ vận tải hạng nặng mới nhất của TQ đều đang trong vòng thử nghiệm. Không quân không cho biết thêm về thời gian cụ thể 2 phi cơ quân sự này đi vào hoạt động chính thức.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rắng Trung Quốc vẫn chưa phát triển được các động cơ tiên tiến để sản xuất máy bay chiến đấu ngang ngửa với các đối thủ phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.