Máy bay quân sự Nga lần nữa đáp xuống Venezuela

(PLO)- Hai chiếc máy bay của Không quân Nga chở theo một quan chức quốc phòng và gần 100 binh sĩ đã hạ cánh xuống sân bay Simon Bolivar của Venezuela vào ngày 23-3 vừa qua. 

Một trang web theo dõi chuyến bay cho thấy hai chiếc máy bay này cất cánh từ một sân bay quân sự của Nga vào ngày 22-3, và một chiếc trong hai chiếc được báo cáo đã rời thủ đô Caracas vào hôm 24-3 (giờ địa phương).

Sự việc này diễn ra sau ba tháng kể từ khi Nga và Venezuela tiến hành cuộc tập trận quân sự trên bộ mà Tổng thống Nicolas Maduro xem là dấu hiệu thắt chặt quan hệ với Nga, trong bối cảnh Washington chỉ trích Nga đang "xâm lấn" Venezuela, hãng Reuters cho biết.

Reuters cũng thông tin rằng ngày 23-3, chiếc máy bay thứ nhất là Ilyushin IL-62 chở Tham mưu trưởng Lực lượng bộ binh Nga Vasily Tonkoshkurov. Sau đó, thêm chiếc thứ hai là Antonov AN-124 chở theo 25 tấn nguyên liệu.

Hai chiếc máy bay với cờ Nga được cho là đáp xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar ngày 23-3. Ảnh: REUTERS

Cả hai chiếc máy bay này được báo cáo đã rời sân bay quân sự Chkalovsky, ghé qua Syria trước khi hạ cánh xuống thủ đô Caracas.

Hãng tin Sputnik cho biết các chuyến bay trước đã chở theo nhiều quan chức đến Venezuela nhằm tiến hành các cuộc hội đàm giữa hai bên. “Phía Nga có nhiều ký kết đang chờ hoàn tất, trong đó có ký kết của một nhân vật quân sự kỹ thuật”, theo Sputnik.

Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra phản hồi về sự việc. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của Nga cũng không có ý kiến bình luận gì.

Trước đó, vào tháng 12-2018, hai máy bay ném bom chiến lược của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã hạ cánh ở Venezuela trong một chương trình hỗ trợ chính quyền của ông Maduro, sự việc đã làm Washington nổi giận.

Phía Tổng thống Maduro cho biết Nga sẽ gửi thuốc men đến Venezuela trong tuần này, nhưng không công bố số thuốc đó sẽ đến bằng đường nào. Tháng trước, Nga đã vận chuyển 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.