Máy bay Nga rơi do lỗi kỹ thuật

Nguyên nhân vụ tai nạn máy tại vùng Siberia làm 31 người thiệt mạng được xác định do cơ trưởng không bổ sung chất chống đóng băng làm máy bay gặp nạn ngay sau khi vừa cất cánh.

Máy bay Nga rơi do lỗi kỹ thuật ảnh 1

Chiếc máy bay ATR-72 vỡ làm ba sau khi lao xuống đất. Ảnh: AFP

Ria Novosti dẫn lời ông Vladimir Markin, người phát ngôn Hội đồng điều tra Nga, cho biết sai sót về kỹ thuật là nguyên nhân chính gây ra tai nạn máy bay ATR-72 ở thành phố Tyumen, phía tây Siberia, làm 31 người thiệt mạng hôm qua.

"Lời kể của những người sống sót cho hay khói bốc ra từ động cơ của máy bay cũng phù hợp với đánh giá này. Bên cạnh đó, hành động của phi hành đoàn quay ngược trở lại sân bay Tyumen ngay sau khi cất cánh cũng ủng hộ giả thiết trên", người phát ngôn Hội đồng điều tra cho hay.

Một nhân chứng cho biết ông tận mắt chứng kiến khói phát ra từ động cơ khi máy bay lao xuống đất vào khoảng 5h50 Moscow. Một nhân chứng khác nói có một tiếng nổ lớn và một chùm sáng lóe lên trước khi máy bay đâm xuống bãi tuyết bên ngoài làng Gorkova.

Ngoài ra, phó giám đốc sân bay Tyumen, Vladimir Nyesmachny, cho biết cơ trưởng của chuyến bay quyết định không bổ sung dung dịch chống đóng băng cho máy bay trước khi cất cánh tại Tyumen. "Thông thường, quyết định có thực hiện việc này hay không phụ thuộc vào cơ trưởng, đó là trách nhiệm của ông ấy, lần này ông ấy quyết định không làm như vậy", người phát ngôn Markin cho biết.

Hai vụ tai nạn máy bay ATR-72 trước đó đều được phát hiện có liên quan đến sự đóng băng. Một chuyến bay của Cuba trong tháng 11/2010 bay trong điều kiện thời tiết xấu, làm máy bay bị đóng băng ở độ cao 6.100 m, gây tai nạn làm toàn bộ 68 người trên máy bay thiệt mạng. Một chuyến khác của Mỹ gặp sự cố khi bay qua vùng mưa tuyết làm băng đóng tại cánh máy bay, 68 người trên chuyến bay này cũng tử nạn.

Máy bay Nga rơi do lỗi kỹ thuật ảnh 2

Chuyến bay đang trên đường từ Tyumen đi Surgut, vùng Siberi, Nga. Đồ họa: BBC

Máy bay ATR-72 của Hãng hàng không Nga UTair, do Pháp và Ý sản xuất, cất cánh từ sân bay Roshchino của Tyumen đi Surgut, và gặp nạn cách sân bay Roshchino 3 km. Máy bay bốc cháy và vỡ làm ba sau khi lao xuống đất. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên một vùng tuyết rộng.

Trên máy bay có 39 hành khách và 4 người trong phi hành đoàn. 31 người trong đó gồm cả 4 thành viên phi hành đoàn được báo cáo thiệt mạng, 12 người bị thương đang được cấp cứu trong bệnh viện. Phần lớn hành khách trên chuyến bay là người ở Tyumen và Surgut, hai thành phố dầu mỏ lớn ở Siberia.

Theo Vũ Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.