Máy bay MH17 bị bắn rơi: Hà Lan đón thi hài nạn nhân

Chiều 23-7, hai máy bay tiêm kích của quân đội Ukraine vừa bị tên lửa bắn rơi.

Ngày 23-7, Hà Lan đã cử hành quốc tang cho 193 nạn nhân Hà Lan thiệt mạng trong tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine ngày 17-7).

Lễ tiễn đưa các thi thể nạn nhân tại sân bay Kharkov (Ukraine) ngày 23-7. Ảnh: REUTERS 

Các cơ quan nhà nước treo cờ rủ. Chuông nhà thờ vang lên liên tục năm phút khi máy bay chở các thi thể đầu tiên về đến Hà Lan chiều 23-7 (giờ địa phương).

Hai máy bay vận tải quân sự của Hà Lan và Úc đưa 40 thi thể cất cánh từ sân bay Kharkov (Ukraine) về căn cứ không quân ở TP Eindhoven (Hà Lan) để làm thủ tục nhận dạng.

Quốc vương Willem-Alexander, Hoàng hậu Máxima Zorreguieta Cerruti và Thủ tướng Mark Rutte đã có mặt tại căn cứ không quân.

Ông Jan Tuinder, trưởng đoàn Hà Lan kiêm trưởng nhóm điều tra quốc tế, cho biết chuyến tàu hỏa đông lạnh chạy từ ga Torez gần hiện trường máy bay rơi đến Kharkov chỉ chở 200 thi thể chứ không phải 282 thi thể như lực lượng ly khai tuyên bố.

Trong ngày 23-7, hai hộp đen máy bay MH17 đã được chuyển đến Văn phòng Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông vận tải Anh ở Farnborough.

Báo The Guardian (Anh) đưa tin Thủ tướng Anh David Cameron giải thích theo yêu cầu của chính phủ Hà Lan, hai hộp đen được giao cho Văn phòng Điều tra tai nạn hàng không Anh để phân tích dữ liệu.

Công việc của các chuyên gia Anh là trích lưu dữ liệu trong hộp đen rồi chuyển nội dung dữ liệu cho Hà Lan chứ không làm công việc kết luận nguyên nhân tai nạn. Bộ Giao thông vận tải Anh thông báo phải mất hai ngày để giải mã các hộp đen.

Hôm 22-7, các giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tiếp cận đầy đủ hiện trường sau sáu ngày máy bay rơi.

Người phát ngôn OSCE cho biết buồng lái máy bay tại hiện trường đã bị cưa làm đôi. Các bộ phận lớn trong buồng lái và thân máy bay đã bị lấy đi. Vẫn còn nhiều mảnh thi thể vương vãi tại hiện trường.

Người phát ngôn OSCE nói không nên vội vã đưa ra kết luận vì tình hình xáo trộn tại hiện trường có thể do lực lượng cứu hộ gây ra trong khi tìm kiếm các thi thể nạn nhân.

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine lại tố các chuyên gia quân sự Nga cải trang thành dân thường để can thiệp bằng chứng tại hiện trường.

Ngày 23-7, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho biết hôm trước đó Nga đã chuyển toàn bộ dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga về vụ máy bay MH17 cho EU.

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), đó là dữ liệu về hoạt động radar của Ukraine gia tăng bất thường gần khu vực lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông vào ngày máy bay MH17 rơi (ngày 17-7) và dữ liệu về một máy bay tiêm kích Su-25 của Ukraine bay áp sát máy bay này trước khi thảm kịch xảy ra.

Đại sứ Vladimir Chizhov cảnh báo bất kỳ kết luận sớm nào về nguyên nhân máy bay rơi chỉ gây áp lực thêm cho công tác điều tra. Ông hy vọng cuộc điều tra quốc tế sẽ được thực hiện độc lập, công bằng theo tinh thần nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ thông qua ngày 21-7.

Chiều 23-7 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo hai máy bay tiêm kích Sukhoi-25 của quân đội Ukraine đã bị lực lượng ly khai bắn rơi ở Savur Mogila thuộc vùng Donetsk (miền Đông Ukraine). Khu vực này cách hiện trường máy bay MH17 rơi chỉ 25 km. Quân đội Ukraine cho biết các phi công dùng thủ thuật đánh lừa bằng nhiệt nhưng các máy bay vẫn trúng tên lửa đất đối không. Các phi công nhảy dù ra ngoài trong khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát.

***

Tiêu điểm

432

người thiệt mạng ở vùng Donetsk (miền Đông) và 1.015 người bị thương từ khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 3 giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông. 50.435 người ở miền Đông phải rời bỏ nhà cửa đi nơi khác.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.