Máy bay mất tích: đã xác định đúng vị trí

(PLO) -  Tín hiệu giống với hộp đen đã xuất hiện lần thứ tư. Đại tướng không quân Australia khẳng định đang tìm kiếm đúng vị trí.

Đại tướng không quân Australia, ông Angus Houston cho biết: "Chúng tôi có thể công bố thông tin tàu Ocean Shield đã bắt được tín hiệu của hộp đen máy bay thêm hai lần nữa trog ngày hôm qua”.

Theo đó, tín hiệu có tần số sóng trùng khớp với tần số của hộp đen trên các máy bay xuất hiện hai lần trên biển Ấn Độ Dương. Lần thứ nhất sóng âm kéo dài năm phút, lần thứ hai kéo dài 7 phút. Như vậy, kể cả hai lần phát hiện của tàu Trung Quốc, đến nay, tổng cộng đã có 6 lần đội tìm kiếm bắt được tín hiệu này. 

Theo báo cáo từ Ocean Shield, bốn lần tín hiệu xuất hiện tại cùng một địa điểm.  “Tôi tin rằng chúng ta đã tìm đúng nơi, tuy nhiên công việc khó khăn hơn sẽ là xác định đúng tọa độ rơi của chiếc máy bay. Hiện chúng tôi chưa triển khai tàu ngầm hạt nhân đến điểm này”, tướng Houston nói.

 Các chuyên viên vận hành thiết bị dò sóng ngầm trên tàu Ocean Shield. Ảnh: Mirror

Hãng tin Mirror cho biết theo các nhà hải dương học, việc khoanh vùng trên biển là cả một vấn đề khó khăn, bởi chỉ trong vòng 10 km vuông đáy biến đã đủ khiến đội tìm kiếm phải mất nhiều ngày, huống hồ hiện nay vẫn chưa định vị được chính xác điểm rơi cuối cùng của chiếc Boeing 777-200.

Một thông tin đáng mừng khác là quan phân tích các dữ liệu được Ocean Shield truyền về, cơ quan hàng hải xác nhận đây là những tín hiệu ổn định, có tính riêng biệt và rõ ràng của cùng một thiết bị phát ra. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục phân tích để xem có khớp được nó với dự liệu thu được từ chuyến bay MH 370 trước đó hay không.  

 Thợ lặn được triển khai ở Ấn Độ Dương. Ảnh: Mirror

Ngày hôm nay sẽ có 14 tàu đến địa điểm trên để tìm kiếm. Nhờ vào phát hiện của hải quân Australia, vùng tìm kiếm đã được thu nhỏ đáng kể.

Trước đó, một tờ báo chính thống của Nga đã đưa tin máy bay của Malaysia thực ra đã bị bắt cóc, các hành khách vẫn an toàn và máy bay đang ở khu vực đông nam thành phố Kandahar, Afganistan, gần biên giới với Pakistan

PD

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.