Máy bay không người lái Anh đã không kích ở Syria

(PL)- Ngay sau khi Tổng thống Pháp François Hollande thông báo từ ngày 8-9 máy bay Pháp sẽ bắt đầu bay trinh sát trên Syria, chiều 7-9, Thủ tướng Anh David Cameron tiết lộ trước Hạ viện một máy bay không người lái Anh đã thực hiện phi vụ không kích đầu tiên ở Raqqa (Syria) ngày 21-8.
Ba tên Nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt, trong đó có hai tên mang quốc tịch Anh là Reyaad Kahn (21 tuổi) và Ruhul Amin (26 tuổi). Báo Daily Telegraph cho biết tên Reyaad Kahn âm mưu đánh bom nhân các lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai ở London hồi tháng 8.

Thủ tướng David Cameron khẳng định ông sẽ đề nghị Quốc hội bật đèn xanh để Anh chính thức tham gia chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo ở Syria của liên minh quốc tế (ảnh).

Ngày 8-9, phát biểu trên kênh phát thanh BBC 4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố trong những tuần tới máy bay không người lái Anh sẽ tiếp tục không kích ở Syria. Tháng 9-2014, Quốc hội đã nhất trí để Anh tham gia không kích Nhà nước Hồi giáo nhưng chỉ ở Iraq mà thôi. Anh đã quyết tâm mở rộng địa bàn không kích từ Iraq sang Syria sau khi xảy ra vụ tấn công ở bãi biển Tunisia hồi tháng 6 làm 38 du khách thiệt mạng, trong đó có 30 du khách Anh.

Hiện nay chiến lược của các nước tại Syria khác nhau. Pháp chuẩn bị bay trinh sát để chuẩn bị không kích. Anh sử dụng máy bay không người lái. Mỹ đã tổ chức các lớp huấn luyện ở Jordan cho quân nổi dậy Syria ôn hòa. Trong khi đó, liên minh quốc tế phương Tây-Ả Rập với khoảng 60 nước do Mỹ đứng đầu tập trung không kích nhưng kết quả mang lại rất hạn chế.

Trong khi đó, Mỹ lại e ngại Nga sẽ đổ quân vào Syria. Ngày 7-9, người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga khẳng định Mỹ đã yêu cầu Hy Lạp không cho máy bay Nga bay qua không phận để đến Syria. Trước đó Nga đã đề nghị Hy Lạp cho hai máy bay bay qua không phận vào ngày 1 và 24-9.

Báo Le Monde (Pháp) ngày 7-9 còn tiết lộ có nhiều bức ảnh phát trên mạng xã hội VKontakte của Nga cho thấy các binh sĩ Nga đã có mặt tại Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga không bao giờ che giấu Nga cung cấp thiết bị quân sự cho Syria chống khủng bố.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.