Máy bay Đài Loan chặn H-6, J-11 Trung Quốc bay gần quần đảo

(PLO)- Đài Loan điều máy bay chặn máy bay ném bom H-6, tiêm kích J-11 Trung Quốc bay gần quần đảo, cáo buộc hành động của Trung Quốc đe dọa hòa bình, ổn định khu vực.

Ngày 9-2, lực lượng quân sự Đài Loan tuyên bố đã triển khai máy bay ngăn chặn các chiến đấu cơ của Trung Quốc đại lục bay gần vùng lãnh thổ này, báo South China Morning Post đưa tin.

Đài Loan coi chuyến bay tuần tra của Không quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc là mối đe dọa đối với tất cả các bên trong khu vực. Trong khi đó, Bắc Kinh gọi đây là “hành động cần thiết” trong “tình hình an ninh hiện tại tại eo biển Đài Loan”. 

Máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan (trái) đang ngăn chặn máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc (phải) bay gần đảo Đài Loan. Ảnh: SCMP

Theo tuyên bố của lực lượng quân sự Đài Loan, các máy bay chiến đấu J-11 và máy bay ném bom H-6 của Bắc Kinh đã bay qua eo biển Ba Sĩ (phía Nam Đài Loan) và tiến vào Thái Bình Dương. Sau đó các máy bay Trung Quốc bay qua eo biển Miyako (phía Đông Bắc Đài Loan) giữa hai quần đảo Miyako và Okinawa của Nhật, để trở về căn cứ ở Trung Quốc đại lục.

“Trong suốt thời gian các máy bay Trung Quốc hoạt động, lực lượng quân sự Đài Loan đã sử dụng các máy bay trinh sát và lực lượng phòng không một cách tương xứng, phù hợp với các quy định về sẵn sàng chiến đấu” - tuyên bố ghi rõ.

Đài Loan chỉ trích “các nhiệm vụ xa bờ của Trung Quốc đại lục đã ảnh hưởng tới an ninh và ổn định khu vực, đe dọa hòa bình và thịnh vượng chung của tất cả các bên trong khu vực” và công bố một hình ảnh một máy bay F-16 của mình đang áp sát để ngăn chặn một máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc.

Đại diện Chiến khu đông của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc - đơn vị chịu trách nhiệm các hoạt động quốc phòng gần Đài Loan - xác nhận Bắc Kinh đã điều một số tàu khu trục, máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm tham gia tuần tra, diễn tập tác chiến với mục tiêu thật.

“Cuộc tuần tra là hoàn toàn chính đáng và hợp pháp. Xét theo tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan và yêu cầu bảo vệ chủ quyền, đây là một hành động cần thiết” - đại diện Chiến khu đông nói.

Trung Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quanh đảo Đài Loan từ năm 2016, khi bà Thái Anh Văn được bầu là lãnh đạo Đài Loan. Trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 1, bà Thái đã tái đắc cử với kết quả áp đảo.

Mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan tiếp tục xấu đi sau chuyến thăm Mỹ hôm 5-2 của ông Lại Thanh Đức, cấp phó của bà Thái Anh Văn. Ông Lại đã gặp các quan chức Mỹ để kêu gọi Washington phản đối các hành động của Bắc Kinh trong khu vực.

Gần đây nhất, Đài Loan cáo buộc Bắc Kinh đã không cho Đài Loan tiếp cận các thông tin và không cho phép đại diện của vùng lãnh thổ này tham dự cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, South China Morning Post cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.