Máy bay chở ông Kim sang Singapore là của ông Lý Khắc Cường

(PLO)- Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Trung Quốc Air China hôm 10-6 chở ông Kim Jong-un sang Singapore là chuyên cơ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Tờ Apple Daily của Hong Kong ngày 11-6 tiết lộ thông tin trên. Mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sở hữu riêng một chiếc máy bay gọi là Chammae 1 nhưng ông Kim đã nhờ Trung Quốc giúp đỡ về phương tiện di chuyển tới Singapore dự thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10-6 vì một số lo ngại về tính an toàn của chiếc Chammae 1.

Chammae 1 được nâng cấp từ chiếc Ilyushin IL-62M cũ kỹ thời Liên Xô. Chiếc Ilyushin IL-62M dừng sản xuất vào năm 1995.

Chiếc Boeing 747 của hãng Air China chở ông Kim Jong-un tới Singapore ngày 10-6. Ảnh: REUTERS

Chammae 1 có tầm bay xa có thể bay tới 10.000 km, do đó với khoảng cách 4.600 km từ Bình Nhưỡng sang Singapore, ông Kim có thể dễ dàng sử dụng phi cơ này. Tuy nhiên, vì vấn đề tuổi thọ của Chammae 1 nên nếu sử dụng máy bay này, ông Kim có thể gặp khó khăn trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên này.

Theo Apple Daily, ông Kim Jong-un có thể đã trao đổi chuyện mượn chuyên cơ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong chuyến thăm Đại Liên hồi tháng 5.

Bốn chiếc máy bay Boeing được giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc sử dụng là B-2443, B-2445, B-2447 và B-2472. Chuyên cơ của ông Tập là chiếc B-2472, còn chiếc B-2447 - chiếc chở ông Kim là chuyên phục vụ ông Lý trong những chuyến công du.

Phi cơ B-2447 đã 23 "tuổi", chỉ là máy bay hành khách thông thường khi không được Thủ tướng Lý Khắc Cường sử dụng. Mỗi khi B-2447 được sử dụng như một chuyên cơ, nội thất máy bay được tân trang, bổ sung một phòng làm việc, khu vực tiếp tân và phòng ngủ.

Không giống chiếc Không lực Một (Air Force One) của Mỹ, B-2447 không được trang bị hệ thống chống đạn pháo.

Trích dẫn dữ liệu của Flightradar 24, trang web chuyên theo dõi chuyến bay của Thụy Điển, Straits Times và Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) cho hay chiếc Boeing chở theo nhà lãnh đạo Kim Jong-un hầu như bay trên đất liền khi đi qua Trung Quốc sáng 10-6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều đã đến Singapore vào ngày 10-6, hai ngày trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh lịch sử. Ông Kim đến đảo quốc sư tử vào 14 giờ 36 (giờ địa phương), trong khi ông Trump đặt chân tại nơi đây vào 20 giờ 22 (giờ địa phương).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.