Máy bay chở người hồi hương gãy đôi khi hạ cánh, 16 người chết

(PLO)- Số người chết trong vụ máy bay hãng hàng không Air India Express ở Ấn Độ trượt đường băng và bị gãy đôi đã lên đến 16 người.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air India Express đã gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay Karipur ở TP Kozhikode, bang Kerala (Ấn Độ) hôm 7-8 trong tình trạng mưa lớn, khiến máy bay bị trượt khỏi đường băng và gãy đôi.

Tính đến sáng 8-8 (giờ Việt Nam), số người tử vong trong vụ tai nạn đã lên đến 16 người, 123 người bị thương, hãng tin AP cho hay.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Air India Express hạ cánh xuống sân bay Karipur ở TP Kozhikode trong tình trạng mưa lớn. Ảnh: AP

Ông Abdul Karim, cảnh sát cấp cao của bang Kerala cho biết trong số người thiệt mạng có một phi công của chuyến bay. Tất cả những người bị thương đều đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Trong số đó có 15 người đang trong tình trạng nguy kịch. Các hoạt động cứu hộ đã kết thúc.

Hãng hàng không cho biết chiếc Boeing 737-800, được đưa vào khai thác cách đây hai năm đang trong lộ trình bay từ TP Dubai đến TP Kozhikode, hay còn được gọi là Calicut, phía nam Ấn Độ.

Hãng hàng không cho biết chiếc Boeing 737-800, được đưa vào khai thác cách đây hai năm đang trong lộ trình bay từ TP Dubai đến TP Kozhikode. Ảnh: AP

Đường băng của sân bay Karipur dài 2.850 m, nằm trên một đỉnh đồi bằng phẳng với những hẻm núi sâu ở hai bên.

Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Hardeep S. Puri cho biết rằng chiếc máy bay đã trượt hết đường băng trong điều kiện mưa lớn và lao xuống con dốc, sau đó gãy đôi khi va chạm. Cục Điều tra Tai nạn Máy bay đang tiến hành điều tra vụ việc.

Khu vực an toàn cuối đường băng của sân bay đã được mở rộng vào năm 2018 để phù hợp với các máy bay thân rộng.

Đã có 16 người thiệt mạng và 123 người bị thương trong vụ việc. Ảnh: AP

Nhà tư vấn hàng không Mark Martin cho rằng điều kiện thời tiết có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn trên.

“Tầm nhìn thấp, đường băng ướt dẫn đến việc hãm phanh kém có thể là những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này” - ông Martin nói.

Các quan chức cho biết chuyến bay Air India Express là một chuyến bay đặc biệt chở công dân Ấn Độ từ vùng Vịnh về nước, trong bối cảnh nhiều chuyến bay thông thường đã bị ngưng để tránh lây nhiễm COVID-19. Có 174 hành khách là người lớn, 10 trẻ sơ sinh, hai phi công và bốn tiếp viên trên máy bay.

Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ sự “đau đớn vì tai nạn máy bay ở Kozhikode” trên Twitter.

Chiếc máy bay trượt khỏi đường băng và dừng lại khi va chạm vào một bức tường ở cuối đường băng. Ảnh: AP

Air India Express là công ty con của Air India.

Một thảm kịch tương tự đã xảy ra tại sân bay này cách đây một năm. Chuyến bay của của hãng Air India Express đã gặp sự cố ở đuôi khi hạ cánh xuống sân bay. Rất may, không một ai trong số 180 hành khách của chuyến bay đó bị thương.

Thảm họa hàng không tồi tệ nhất ở Ấn Độ xảy ra vào ngày 12-11-1996 khi một máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines va chạm giữa không trung với một chuyến bay của Hãng hàng không Kazakhastan gần TP Charki Dadri, bang Haryana, khiến toàn bộ 349 người trên hai máy bay thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.