Máy bay chở Ngoại trưởng Đức công du liên tục gặp sự cố

(PLO)- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã lên đường công du Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhưng phải quay về giữa chừng do chiếc máy bay chở bà liên tục gặp sự cố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, Ngoại trưởng Đức - bà Annalena Baerbock thông báo hủy chuyến công du Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do chiếc máy bay chở bà liên tục 2 lần gặp sự cố, theo hãng tin AP.

Ngày 13-8, bà Baerbock đã rời Thủ đô Berlin (Đức) bắt đầu chuyến công du dự kiến kéo dài 1 tuần đến Úc, New Zealand và Fiji. Theo lịch trình thì Ngoại trưởng Đức sẽ đến thủ đô Canberra (Úc) vào tối 14-8.

Ngoại trưởng Đức - bà Annalena Baerbock trong một chuyến công tác tại sân bay căn cứ không quân ở TP Bonn (Đức), ngày 18-7. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Đức - bà Annalena Baerbock trong một chuyến công tác tại sân bay căn cứ không quân ở TP Bonn (Đức), ngày 18-7. Ảnh: AP

Trong chuyến đi, chiếc máy bay Airbus A340 đã hạ cánh tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) để tiếp nhiên liệu.

Sau khi tiếp nhiên liệu chiếc máy bay tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên chiếc Airbus A340 của lực lượng không quân Đức đã gặp sự cố cơ học ở cánh tà (nằm ở khu vực cánh gần thân máy bay, dùng để tăng lực nâng chính cho máy bay) khiến nó phải quay lại thủ đô của UAE để hạ cánh.

Dù được kiểm tra khắc phục, chiếc Airbus A340 vẫn tiếp tục gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi cất cánh khiến nó phải quay lại thủ đô của UAE lần nữa.

“Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng về mặt hậu cần, chúng tôi vẫn không thể tiếp tục chuyến đi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà không có chiếc máy bay này. Sự cố đã gây ra nhiều phiền phức” - bà Baerbock đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Theo kế hoạch bà Baerbock trở lại Berlin trên một chuyến bay thương mại vào ngày 15-8, hãng thông tấn Đức DPA đưa tin.

Lực lượng không quân Đức cho biết họ sẽ ngừng sử dụng dòng máy bay A340 vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, dòng máy bay A340 sẽ ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến sau sự cố.

Năm 2022, bà Baerbock cũng phải hủy cuộc gặp với người đồng cấp nước Anh - ông James Cleverly do thời tiết xấu, theo Reuters.

Năm 2018, cựu Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel đã bỏ lỡ buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina do trục trặc máy bay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.