Máy bay chở khách Mỹ 'bẻ lái gắt' tránh va chạm với B-52

(PLO)- Phi công của hãng SkyWest Airlines của Mỹ xin lỗi hành khách ngay sau khi thực hiện cú "bẻ lái gắt" để tránh va chạm với một chiếc máy bay ném bom B-52.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một phi công của hãng hàng không SkyWest Airlines (Mỹ) đã xin lỗi các hành khách ngay sau khi “bẻ lái gắt” để chiếc máy bay tránh va chạm với một máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ, đài CNN đưa tin hôm 20-7.

Sự cố xảy ra vào tối 19-7 (giờ địa phương) trong lãnh thổ Mỹ. Một chiếc máy bay Embraer E175 của hãng SkyWest Airlines từ bang Minnesota chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Minot (bang North Dakota) thì phát hiện một chiếc B-52 Stratofortress ở cự ly gần.

Theo đoạn ghi âm cuộc đối thoại với đài kiểm soát không lưu được chia sẻ trên mạng xã hội, phi công của hãng SkyWest Airlines đã cố gắng giải thích những gì xảy ra, nói rằng một chiếc máy bay khác “đang lao về phía” chiếc Embraer E175.

Phi công dân sự Mỹ 'bẻ lái gắt' để tránh va chạm máy bay ném bom B-52.jpg
Một chiếc máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ. Ảnh: NEW YORK POST/Nellis Air Force Base

Theo đường bay dự kiến, chiếc Embraer E175 sẽ rẽ phải để tiếp cận sân bay Minot. Nhưng sau khi phát hiện chiếc máy bay ném bom B-52, nhân viên kiểm soát không lưu đã yêu cầu phi công SkyWest đánh lái sang trái.

Một hành khách trên chuyến bay trên chia sẻ với CNN rằng lúc tài xế “bẻ lái gắt”, cô cảm thấy cả máy bay giật “giống như chúng tôi vừa quay đầu theo hình chữ U”.

Ngay sau đó, phi công đã thông báo qua bộ đàm và xin lỗi hành khách trong trạng thái “căng thẳng”, “gần như run rẩy, cố gắng tìm đúng từ ngữ” nhưng vẫn “rất tử tế và chi tiết” – nhân chứng này kể lại.

Theo đoạn ghi âm trên chuyến bay, phi công nói rằng bản thân “thực sự bất ngờ” với những gì đang xảy ra. Ông gửi lời xin lỗi về việc “bẻ lái gắt”, đồng thời cảm ơn các hành khách đã hiểu và thông cảm cho hành động này.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Minot, nhiều hành khách đã thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn phi công đã có thể tránh được vụ va chạm với chiếc B-52.

Căn cứ không quân Minot nằm cách sân bay cùng tên chưa đầy 20 km về phía bắc, là nơi đóng quân của Phi đội ném bom số 5 của Không quân Mỹ. Đơn vị này có biên chế 26 máy bay ném bom B-52.

Hãng hàng không SkyWest Airlines cho biết đang điều tra sự việc.

Không quân Mỹ chưa có bình luận về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.