Máy bay Ai Cập có khả năng rơi gần đảo ngoài khơi Hy Lạp

(PLO)- Nhiều quan chức hàng không Ai Cập tin rằng chuyến bay mất tích của hãng EgyptAir đã rơi xuống biển.

Trả lời hãng tin Reuters, dù chưa có xác nhân chính thức rằng chiếc máy bay đã rơi, nhiều quan chức hàng không Ai Cập và hãng hàng không EgyptAir cho rằng chiếc Airbus A320-232 đã rơi xuống biển.

Máy bay EgyptAir mất tích vào rạng sáng 19-5 với ít nhất 69 người có mặt trên chuyến bay. Ảnh: AFP

“Giả thuyết máy bay rơi hiện đã được đưa ra sau đợt tìm kiếm sơ bộ và thực tế là chiếc máy bay không hề đáp xuống bất kỳ sân bay nào gần khu vực” -một quan chức hàng không cấp cao giấu tên của Ai Cập cho biết.

“Các nguyên nhân dẫn đến thảm họa lần này vẫn để mở. Có thể nguyên do là lỗi kỹ thuật nghiêm trọng hoặc hành động khủng bố, hay bất kỳ giả thuyết nào khác. Nguyên nhân gây nên vụ việc sẽ được nghiên cứu sau khi chúng tôi kiểm tra xác máy bay và các dữ liệu hộp đen”.

Người thân các hành khách trên chuyến bay 804 lo lắng khi số phận chuyến bay còn là ẩn số. Ảnh: Reuters

Tờ The Guardiancho biết một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra thông tin cung cấp bởi thuyền trưởng một tàu thương mại. Theo lời kể, ông nhìn thấy một “vệt lửa trên bầu trời” khoảng 130 hải lý phía nam đảo Karpathos.

Hãng tin AFP cũng dẫn lại nguồn tin từ cơ quan hàng không Hy Lạp cho biết: “Khoảng 3 giờ 29 sáng, trong không phận Ai Cập, một máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar Hy Lạp. Máy bay này đã rơi trong khu vực cách đảo Karpathos khoảng 130 hải lý”.

Phía Hy Lạp cho biết lần liên lạc cuối cùng với phi công chuyến bay 804 cách thời điểm biến mất gần ba phút. Không có tín hiệu cầu cứu nào được phát đi. Trang mạng theo dõi tàu thuyền MarineTraffic cho biết hiện có tám tàu được điều động tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích.

Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết đã điều động hai máy bay và một tàu chiến đến khu vực gần Karpathos để tiến hành tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.